Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC

Thứ Sáu, 04/10/2019 14:20

|

(CAO) Trong ngày 4-10-2019, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM (Phòng PC07) tổ chức nhiều hoạt động nhằm củng cố lực lượng, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy tại cơ sở và truyền tải thông điệp an toàn cháy, nổ với người dân trên địa bàn thành phố.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2019) và 18 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2019).

Cụ thể, tại Cảng Sài Gòn (Q.4) diễn ra Hội thao PCCC&CNCH với sự tham gia của 25 lực lượng. Trong đó, có 15 đội thi thuộc lực lượng dân phòng các phường và 10 đội thi thuộc lực lượng PCCC cơ sở trọng điểm trên địa bàn.

Thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 trao cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia hội thao (Ảnh: Minh Nghiêm)

Sau khi tham gia lễ mít tinh, diễu hành, các đơn vị bắt đầu tham gia vào phần thi tranh tài với các nội dung gắn liền với công tác chuyên môn, gồm: đội hình thể thao nghiệp vụ chữa cháy và đội hình 2 lăng B sử dụng máy bơm chữa cháy.

Ông Bùi Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND Q.4 và Thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 trao cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia hội thao (Ảnh: Minh Nghiêm)

Tại phần thi đội hình thể thao nghiệp vụ chữa cháy, các vận động viên phải mang theo kềm cộng lực vượt qua 3 rào chắn và xách thêm 1 bình chữa cháy tiến về mô hình cửa. Sau đó, vận động viên sẽ dùng kềm cắt cửa và dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa và chạy về đích.

Tại phần thi đội hình 2 lăng B máy bơm chữa cháy, mỗi đơn vị cử 7 vận động viên tranh tài. Tại đây, các vận động viên sẽ cùng phối hợp nhịp nhàng các thao tác: lắp đầu nối, chỉnh đường vòi, lắp vòi hút vào máy bơm, mở trụ nước, điều khiển máy bơm, điều chỉnh lưu lượng nước… như đang cứu chữa một vụ cháy.

Các lực lượng tham gia tranh tài (Ảnh: Phòng PC07)

Sau những phút giây căng thẳng tranh tài, tại khối đơn vị cơ sở, Trung tâm thể dục thể thao Q.4 xuất sắc giành giải Nhất. Đồng thời, công ty Nguyễn Kim đạt giải Nhì, công ty Dệt Thành Công đạt giải Ba, riêng chung cư Gold view và chung cư Copac Square cùng đạt giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, đối với khối lực lượng dân phòng, giải Nhất thuộc về dân phòng P.12. Lực lượng dân phòng P.16, P.3, P.10 và P.8 lần lượt đạt các giải Nhì, Ba và Khuyến khích.

*Cùng thời điểm trên, tại địa bàn Q.7 và Q.Bình Thạnh cũng tổ chức Hội thao PCCC&CNCH. Qua hội thao nhằm rèn luyện nâng cao thể chất, trình độ, kỹ thuật chữa cháy và CNCH của các lực lượng chữa cháy tại chỗ. Từ đó, mỗi vận động viên có thêm thời gian rèn luyện chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm giữa các lực lượng để cùng kịp thời xử lý, ứng biến khi có những tình huống xấu xảy ra.

Trong buổi sáng, lực lượng PCCC còn tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn phòng chống cháy, nổ và trao tặng 50 bình chữa cháy xách tay cho người dân tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Q.8). Tối cùng ngày, lực lượng PCCC tiếp tục tổ chức tuyên truyền diễn tập phòng chống cháy nổ tại Khu dân cư Mả Lạng (Q.1).

Bình luận (0)

Lên đầu trang