Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Thứ Tư, 14/10/2020 16:36  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) công bố kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI gồm 51 đồng chí, bầu trực tiếp tại đại hội là 47 đồng chí. Đại hội cũng thống nhất số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp tại đại hội là 13 đồng chí.

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI và 348/348 đại biểu đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Danh (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X) tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang - Ảnh Báo Ấp Bắc.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Danh (Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X) được 47 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với tỷ lệ 100% (47/47 phiếu).

Hai Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI gồm đồng chí: Võ Văn Bình (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Vĩnh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy).

Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Ông Nguyễn Văn Danh sinh năm 1962, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật hành chính, cử nhân Chính trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang