Phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt – Trung

Thứ Bảy, 30/07/2016 10:12  | Mai Loan

|

(CAO) Năm trong chương trình Hội nghị song phương lần thứ 6 về hợp tác phòng, chống ma tuý (PCMT) giữa Việt Nam - Trung Quốc và Phát động Đợt cao điểm lần thứ 3 phối hợp tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Đợt cao điểm lần thứ 3), chiều ngày 28/7/2016 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Lễ phát động Đợt cao điểm lần thứ 3.

Đồng chí Trung tướng PGS.TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và đồng chí An Quốc Quân, Phó Tổng Thư ký Uỷ ban quốc gia PCMT, Phó Cục trưởng Cục PCMT, Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì Lễ phát động.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Chình phát biểu tại Lễ phát động Đợt cao điểm lần thứ 3

Cùng dự Lễ Phát động còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an Trung Quốc và lãnh đạo Công an các địa phương giáp biên giới Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Công an Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo Công an các tỉnh giáp biên Trung Quốc.

Theo Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy: Trong những năm qua tình hình tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 10.022 vụ, 15.829 đối tượng (trong đó 10 vụ, 18 đối tượng có yếu tố nước ngoài). Thu 219,9kg heroin, 47,95kg thuốc phiện, 413,824kg và 148.483 viên ma tuý tổng hợp, 40,462kg cần sa khô, 405,25kg cần sa tươi, 11,656kg cocain. 3,428kg “cỏ Mỹ” (tăng 2.258 vụ, 3.802 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2015).

Trong đó riêng khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý các tỉnh biên giới Việt – Trung phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ: 2.585 vụ, 3.443 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma tuý (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc). Thu giữ 319,2kg heroin, 54,8kg thuốc phiện, 17kg cần sa, 281,2kg + 103.315 viên ma tuý tổng hợp và nhiều phương tiện, tài sản có liên quan.

Trưởng đoàn hai nước ký kết Biên bản Hội nghị song phương PCMT Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 6 và Kế hoạch Đợt cao điểm lần thứ 3

Tại Lễ Phát động đợt Cao điểm lần thứ 3, hai bên thảo luận và đi tới thống nhất sẽ tổ chức đợt cao điểm từ ngày 16-8 đến 15-11. Trong thời gian này, nhiều hoạt động sẽ được triển khai tại 2 nước như: Thành lập các trạm kiểm soát công khai và các trạm tuần tra trên tuyến biên giới, thành lập tổ tuần tra trên tuyến biên giới biển nhằm phát hiện và bắt giữ tội phạm về ma túy; tổ chức trao đổi thông tin định kỳ, cùng điều tra nghiên cứu đầu mối các vụ án cụ thể nhằm triệt để gỡ những vụ án có liên quan, nâng cao hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy…

Cũng tại Lễ phát động Trưởng đoàn 2 nước cũng thống nhất ký kết Biên bản Hội nghị song phương PCMT lần thứ 6 và Kế hoạch Đợt cao điểm lần thứ 3. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Đợt cao điểm lần thứ 3 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang