Bộ đội Biên phòng TP.HCM:

Phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Thứ Hai, 10/12/2018 16:02

|

(CAO) Ngày 10-12-2018, BĐBP TP.HCM tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2018-2023.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đến dự.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP tặng hoa chúc mừng BĐBP TP

Là lực lượng nồng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng, BĐBP TP luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tạo động lực để người lính quân hàm xanh xuất sắc làm tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, phong trào “Ngày biên phòng toàn dân” tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Tô Danh Út – Chỉ huy trưởng BĐBP TP phát biểu khai mạc đại hội

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng luôn là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Là tiền đề cho phong trào thi đua trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật.

Từ năm 2013 đến nay, BĐBP TP đã phát hiện, xử lý 541 vụ/1.111 đối tượng tội phạm về gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, khai thác cát trái phép, trộm cướp,…

Cụ thể, BĐBP TP đã xây dựng và đấu tranh thành công 10 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt 21 đối tượng; bắt giữ 48 đối tượng trong 30 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa; 12 vụ khai thác cát trái phép/20 đối tượng.

Triệt phá 2 vụ cướp hàng hóa của các tài neo đậu trên sông Sài Gòn. Bắt giữ phương tiện buôn lậu 1.080.000 lít dung môi SOLMIX pha trộn cùng 70 chất tiền chất công nghiệp Toluene thành sản phẩm xăng A92 tại khu vực sông Soài Rạp, Cần Giờ.

Ngoài ra, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ “Vì nhân dân quên mình” còn được thể hiện rõ nét trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, BĐBP TP đã sử dụng 171 lượt phương tiện/998 lượt CBCS tham gia, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được 160 vụ, 120 phương tiện, 134 người. Tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời hàng ngàn lượt người dân xã đảo Thạnh An đến nơi tránh bão an toàn.

Quang cảnh đại hội

Bên cạnh đó, BĐBP TP còn tích cực tham gia cùng địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong thời gian qua đã tham gia xây dựng, củng cố 63 tổ an ninh nhân dân, thành lập 16 tổ tàu thuyền tự quản với sự tham gia của 127 phương tiện, 530 thuyền viên và 23 tổ tự quản an ninh trật tự với 208 hộ gia đình đăng ký cùng 20 bến đò tự quản an toàn/50 phương tiện.

Đồng thời, BĐBP TP còn phối hợp tổ chức khai giảng 3 lớp học tình thương cho 72 cháu là con các gia đình nghèo, nhập cư từ các tỉnh khác; xây dựng 23 công trình dân sinh trị giá gần 6,5 tỷ đồng, tặng bò giống cho người nghèo, trao tiền cho 52 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” (gần 1 tỷ đồng), thăm tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội,…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh BĐBP TP cần chú ý hơn nữa những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong báo cáo. “Việc tổ chức phong trào thi đua có lúc, có nơi còn mang tính hình thức.

Việc phát hiện bồi dưỡng, biểu dương, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Nếu chúng ta khắc phục tích cực, thì nhất định phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP TP sẽ có bước phát triển và nâng lên một tầm cao mới”, ông Phong nhấn mạnh.

Với những thành tích xuất sắc đó, trong 5 năm qua, BĐBP TP được Thủ tướng Chính phụ tặng Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 21 lượt tập thể, 32 lượt cá nhân; cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành ủy, UBND TP tặng Bằng khen cho 40 lượt tập thể, 67 cá nhân. Ngoài ra, còn có 89 lượt tập thể và 249 lượt cá nhân được các cấp khen thương đột xuất, chuyên đề.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng nhận bằng khen của BĐBP TP

Tại Hội nghị, Bộ chỉ huy BĐBP TP còn trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Bình luận (0)

Lên đầu trang