Quảng Ngãi:

Tàu câu mực bị gió lốc đánh chìm ở cửa biển

Thứ Năm, 23/11/2017 06:56  | Hải Đường

|

(CAO) Tàu câu mực của một ngư dân Quảng Ngãi đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần thì bất ngờ bị gió lốc làm đứt dây neo thì bị sóng đánh dạt vào gần chân đê chăn sóng, khiến tàu này bị chìm dưới biển.

Chiều tối 22-11, ông Huỳnh Trọng Thân, Chủ tịch nghiệp Đoàn nghề cá xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu câu mực của một ngư dân Quảng Ngãi đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần thì bất ngờ bị gió lốc làm đứt dây neo thì bị sóng đánh dạt vào gần chân đê chăn sóng, khiến tàu này bị chìm dưới biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30, ngày 22-11, tàu cá QNg 90541 TS, của ngư dân Phạm Ngọc Anh, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần, (thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) thì bất ngờ có một cơn gió lốc làm đứt dây neo, khiến tàu bị sóng đánh dạt vào gần đê chắn sóng. Sau đó, tàu câu mực này bị sóng đánh chìm.

Tàu QNg 90541 TS bị chìm ở cửa biển Sa Cần

Ngay sau khi, nhận được thông tin, chính quyền xã Bình chánh và ngư dân địa phương đến ứng cứu. Đến chiều tối 22-11, ngư dân địa phương mới di chuyển được các hải sản và một ít ngư cụ ra khỏi tàu để giảm thiểu thiệt hại.

Ông Phạm Ngọc Anh, chủ tàu câu mực QNg 90541 TS bị nạn nói: “Tàu tôi sau khoảng 3 tháng đi câu mực trên biển về tới cửa biển Sa Cần thì không may bị gió lốc mạnh làm đứt dây neo va chạm mạnh vào chân đê chắn sóng dẫn đến chìm tàu, trên tàu có khoảng 30 tấn mực và một số ngư cụ. Ngoài ra, con tàu câu mực QNg 90541 TS tôi đóng hơn 5 tỷ đồng, ước tính tổng thiệt hại hơn 12 tỷ đồng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang