TPHCM sẽ hoàn thành tiêm 800.000 liều vắc xin COVID-19 vào ngày 26/6

Thứ Sáu, 25/06/2021 15:18  | A. Quân

|

(CAO) Trong 5 ngày viêm vừa qua, TPHCM ghi nhận 1.109 trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm, trong đó 73 người bị sốc phản vệ, trong 10 người phản vệ độ 4 có 1 người ngưng tim.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại TPHCM vào trưa 25/6, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, 3 ngày qua TPHCM đã có 404.700 người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh và Phó giám đốc Sở TT&TT Từ Lương chủ trì họp báo.

Theo ông Bỉnh, ngày 19/6, TPHCM chính thức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Theo đó, tính từ ngày 19 đến ngày 22/6, TP thực hiện 95.000 mũi tiêm, ngày 23/6 là 122.280 mũi tiêm. Đến ngày 24/6, với sự hỗ trợ tổng lực của Trung ương và TP, tổng số liều tiêm đã nâng lên 172.930 liều. Tổng cộng trong 3 ngày 22, 23 và 24/6, TP có 438.502 lượt người đến tiêm.

Sau khám sàng lọc, có hơn 40.412 người tạm hoãn do nhiều nguyên nhân như cao huyết áp, tâm lý gây rối loạn và một số trường hợp khác sau khi khám sàng lọc. Những trường hợp này không hoãn tiêm hẳn, sau khi hoàn tất, những người này sẽ được sàng lọc lần nữa để được tiêm vét.

TPHCM tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân tại nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: HCDC

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng, từ ngày 24/6, TP đã điều chỉnh tiến độ tiêm chủng. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn đang thực hiện với tiến độ tốt. Vì vậy, TP sẽ thực hiện được đúng như dự kiến, sau khi có sự điều phối chặt chẽ, quản lý người đến tiêm theo khung giờ (1 đội tiêm thực hiện 25 người/giờ).

Nhận định về việc điều phối trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, những ngày đầu, khâu tổ chức tiêm vaccine còn nhiều thiếu sót, cập rập do ngành Y tế cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng y, bác sĩ ở các bệnh viện lớn để khám sàng lọc và trực cấp cứu sau tiêm.

Đây cũng là lần đầu tiên TP tổ chức nhiều điểm tiêm di động nên cần các đội cấp cứu thường trực, huy động chuyên gia cấp cứu từ nhiều nơi đến.

“Dù còn nhiều bất cập nhưng đây là lần đầu TP có tốc độ chuẩn bị nhanh như vậy. Chúng tôi rất vui vì ý thức của người dân khi đến tiêm, không tranh giành, có kỷ luật trong tổ chức tiêm. Lần này, chúng ta tiêm 800.000 liều, nhưng cần đến 15 triệu liều để tiêm chủng cho 70% người dân thành phố. Do đó, TP sẽ dồn hết nguồn lực để hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế cũng cho rằng, việc vừa xét nghiệm, truy vết, vừa tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 là thử thách năng lực y tế của TPHCM.

Vì vậy, ngành Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ việc hồi sức cấp cứu, sẵn sàng trong tình huống phản vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến tiêm, đảm bảo chiến dịch hoàn hảo trong thời gian tới.

Trong 5 ngày qua, TP ghi nhận 1.109 trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm. Trong đó 73 người bị sốc phản vệ, 26 người phản vệ độ 2, 15 người phản vệ độ 3, 2 người phản vệ độ 4 và 10 trường hợp khác. Trong 10 người phản vệ độ 4 có 1 người ngưng tim.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định, bất cứ loại thuốc nào cũng có phản ứng phụ, tùy theo cơ địa của người được tiêm, quan trọng là TP đã có những bước xử lý kịp thời. Với tiến độ tiêm như hiện nay, dự kiến trong các ngày 25 và 26/6, TP sẽ hoàn thành đợt tiêm thứ 4.

Giám đốc Sở Y tế TP nhấn mạnh, nhiệm vụ tiên quyết của TP hiện nay là hoàn tất công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng ưu tiên đợt này được thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 trong các đợt phân bổ tiếp theo, những trường hợp còn lại cũng sẽ được tiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang