Ứng dụng Help 114 được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo TPHCM

Thứ Sáu, 31/12/2021 11:04

|

(CAO) Tối 30-12-2021, UBND TPHCM tổ chức lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 – năm 2021 tại Nhà hát TP.

Tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước; ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – nguyên Chủ tịch HĐND TP;…

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được xét tặng 2 năm một lần đối với 7 lĩnh vực, gồm: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo.

Qua đó nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương để cùng chung tay xây dựng TPHCM trở thành TP thông minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG


Qua nhiều kỳ họp, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã xét chọn 50 công trình để trao giải. Trong đó có 3 giải nhất, 15 giải nhì và 32 giải ba.Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 – năm 2021 phát động vào ngày 30-9-2020, có 195 hồ sơ đăng ký tham gia (nhiều hơn 43% so với lần 1).

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức còn xét chọn trao 8 giải sáng tạo (tổng số 16 giải pháp đăng ký tham gia) trong phòng chống dịch COVID-19, gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì và 2 giải ba.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo TPHCM 2021. Ảnh: VIỆT DŨNG


Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, tinh thần năng động sáng tạo đã được khẳng định với nhiều sáng kiến, hiến kế cho TP phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế.Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TPHCM cho biết chính sự năng động, sáng tạo đã tạo nên sự bứt phá, phát huy những lợi thế và khắc phục khó khăn để TP mạnh mẽ vươn lên.

“Các giải pháp, công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo lần này sẽ là tiền đề, hạt nhân thấm sâu và lan toả vào mỗi người dân TP. Với trên 10 triệu người đang sinh sống và học tập trên địa bàn, TPHCM có niềm tin mãnh liệt rằng sự năng động, sáng tạo sẽ là chìa khoá giúp TP vươn lên và bứt phá sau dịch bệnh”, ông Mãi cho biết.

Nhân dịp này, UBND TPHCM cũng đã phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3 – năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng sáng tạo lần 3 năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong số các sản phẩm được trao giải có ứng dụng Help 114 đã được Hội đồng tuyển chọn cấp TP chấm giải 3 Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 – 2021.

Ứng dụng Help 114 là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Định vị và Live Stream phục vụ chỉ huy phòng cháy và chữa cháy TPHCM” do Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM làm chủ nhiệm phối hợp cùng Công ty Điện thoại Mobicall thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng – Phó Trưởng Phòng PCCC&CNCH Công an TPHCM nhận giải Ba Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 - 2021.

Đến nay, đã có hơn 30.000 người tải ứng dụng Help 114 về điện thoại di động. Qua đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP cũng đã tiếp nhận hơn 12.500 cuộc gọi đến “Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp Help 114”.

Thông qua ứng dụng, nhiều vụ cháy đã được người dân truyền hình ảnh, video trực tiếp từ hiện trường về Trung tâm Thông tin chỉ huy. Từ đó đã giúp chỉ huy nắm rõ diễn biến tình hình vụ việc để điều động lực lượng phương tiện được kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn. Ngoài ra, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, sự cố, tai nạn, an toàn giao thông,... được người dân phản ánh thông qua tính năng Phản ánh (Report) của ứng dụng.

Thông qua ứng dụng Help 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã phát hơn 800 thông báo, nội dung tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo về PCCC, tai nạn, sự cố và các hình ảnh, video clip hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, thoát nạn, CNCH đến hàng trăm ngàn lượt người dân trên địa bàn TP...

Bốn công trình đạt giải Nhất gồm: công trình “Be Group – Hệ sinh thái mơ, khởi nguồn cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo “make in Vietnam”; công trình “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ TPHCM”; tác phẩm Xiết Tre “À Ố Show”; công trình “Mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ sàng lọc nguy cơ, tư vấn chăm sóc y tế cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại nhà”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang