Công an TPHCM: Vừa chống dịch vừa trấn áp tội phạm hiệu quả

Thứ Sáu, 02/07/2021 10:20

|

(CATP) Chiều tối 30-6, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an TPHCM.

Cùng tham gia còn có các đồng chí Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tiếp đoàn có thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng các đồng chí Phó giám đốc Công an TPHCM và Ban chỉ huy các đơn vị, địa phương.

Phá 5 đường dây ma túy cực lớn

Tại buổi làm việc, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM đã báo cáo tóm tắt một số tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2021 của Công an TPHCM. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đơn vị đã tập trung tham mưu Ban chỉ đạo 138 các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức triển khai, phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP báo cáo tình hình

Điển hình, khoảng 7 giờ ngày 10-6, Bộ đội biên phòng TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM phát hiện ôtô BS: 66A-122.19 tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt và An Dương Vương (KP4, phường An Lạc, quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện. Thời điểm này trên xe có tài xế cùng một vị khách.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong cốp xe phía sau có 1 túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà với tổng trọng lượng khoảng 20kg, nghi là ma túy tổng hợp. Lực lượng đã đưa người và các tang vật về trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế khai tên là Nguyễn Ngọc Long (SN 1987) và người ngồi trên xe là Võ Văn Hưng (SN 1982, cùng ngụ Đồng Tháp). Bước đầu Hưng khai tang vật trên được đối tượng vận chuyển từ Đồng Tháp lên TPHCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó, Công an TPHCM phối hợp ngành Y tế thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tập trung cùng hệ thống chính trị địa phương bám chắc địa bàn, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh để triển khai nhanh nhất công tác phòng, chống dịch, nhất là việc truy vết các trường hợp liên quan đến người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để tổ chức khoanh vùng dập dịch. Tổ chức triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 cho toàn lực lượng Công an TPHCM theo Kế hoạch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 của UBND thành phố.

Ngăn chặn nhiều vụ dùng "hàng nóng"

Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, Công an 21 quận huyện và TP.Thủ Đức đã tổ chức tuyên truyền cho người dân, ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và thu hồi, tiếp nhận đạn súng quân dụng, vũ khí thô sơ (như: đao, kiếm các loại), công cụ hỗ trợ (như: dùi cui kim loại, roi điện). Đồng thời, Công an TPHCM tiến hành tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP...

Bên cạnh hình thức tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... thì công an các quận huyện và TP.Thủ Đức còn tiến hành tuần tra kiểm soát từng con hẻm, con đường, nhà dân để nắm thông tin. Qua đó, lực lượng Công an TPHCM đã ngăn chặn và bắt giữ nhiều vụ dùng hàng nóng "xử" nhau. Điển hình, Phạm Linh Cường (SN 1986) xảy ra mâu thuẫn với Đạt (chưa rõ lai lịch). Sau đó, cả hai hẹn nhau nói chuyện ở căn nhà trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Công an TPHCM bàn giao các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tối 6-5, Cường mang theo khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn rồi rủ Cao Hoàng Điệp (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Văn Phong (SN 1991) đi ôtô tới gặp Đạt. Vừa đến nơi, Cường và Phong đi bộ ra quán nước ngồi đợi Đạt, còn Điệp ngồi trên xe. Người dân thấy nhóm này nghi vấn nên đã âm thầm báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an đã có mặt khống chế cả ba đối tượng đưa về trụ sở.

Qua kiểm tra, công an thu giữ khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn. Cường thừa nhận mua khẩu súng với giá 25 triệu đồng của một đối tượng nhằm phòng thân. Đồng thời Cường khai có mâu thuẫn với Đạt nên rủ hai người bạn tới để nói chuyện. Khi vừa ngồi ở quán chờ Đạt tới thì bị công an ập vào khống chế. Nhận thấy Cường có hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" nên đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4-6, Tổ hình sự đặc nhiệm, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tuần tra ở các khu vực giáp ranh. Lúc này, Tổ hình sự phát hiện nam thanh niên nghi vấn đi trên đường Phan Đăng Lưu nên đeo bám. Khi tới cầu Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh), tổ công tác áp sát yêu cầu thanh niên dừng lại để kiểm tra. Do người này không xuất hình được giấy tờ nên tổ công tác đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh, Lê Trọng Nghĩa (SN 1993) thừa nhận hành vi tàng trữ vũ khí tại căn nhà nằm ở đường Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận. Khám xét, công an phát hiện 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài, 1 bình xịt hơi cay và nhiều túi chứa đạn. Nghĩa khai số súng đạn, công cụ hỗ trợ mua trên mạng xã hội về độ chế lại để bán kiếm lời. Test nhanh, Nghĩa dương tính với chất ma túy nên công an đã đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, giám định các loại vũ khí trên để có phương hướng xử lý tiếp theo. Trích lục hồ sơ, Nghĩa bị Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng, Công an TPHCM đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch. Nhất là tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và đồng chí Phó chủ tịch UBNDTP Ngô Minh Châu ghi nhận, biểu dương lực lượng Công an TPHCM đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đặc biệt biểu dương lực lượng công an là tuyến đầu, xung kích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí bị lây nhiễm bệnh trong thực hiện nhiệm vụ để làm tốt công tác phòng, chống dịch. Khẳng định lực lượng Công an TPHCM, nhất là lực lượng công an cơ sở, cảnh sát khu vực đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác truy vết, ngăn chặn, khống chế và dập dịch Covid-19, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép "phát triển kinh tế - phòng, chống dịch bệnh".

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM, đồng chí thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cám ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chỉ đạo CATP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Công an TPHCM sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đến từng cán bộ chiến sĩ để triển khai thực hiện và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công an TPHCM thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị, đảm bảo yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, nhanh chóng khắc phục ngay những bất cập, hạn chế, các "lỗ hổng" trong quy trình công tác nhằm ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh vào đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang