Xây dựng Pleiku thành đô thị “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Thứ Tư, 04/12/2019 09:01

|

(CAO) Tối 3-12, tại TP.Pleiku, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929 - 3/12/2019) và công bố TP.Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku khái quát quá trình hình thành và phát triển của Pleiku. Cách đây 90 năm (ngày 3/12/1929), thị xã Pleiku được thành lập, đánh dấu sự ra đời của thành phố.

Đến nay, TP.Pleiku trở thành trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Gia Lai và đô thị quan trọng ở cực Bắc Tây Nguyên. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 10,82%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (bìa phải) trao quyết định công nhận TP.Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho Lãnh đạo TP.Pleiku 

Đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Pleiku hoàn thành nông thôn mới, về đích sớm hơn 2 năm. Hiện TP.Pleiku đã hoàn thành nhiều tiêu chí để trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Đảng bộ quân và dân các dân tộc Pleiku đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cấp uỷ, chính quyền TP.Pleiku chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng theo quy hoạch và tầm nhìn phát triển cho tương lai Pleiku trở thành một thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, và vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang