Họp HĐND TPHCM: Xem xét 14 dự thảo nghị quyết và công tác nhân sự

Thứ Ba, 11/10/2022 10:51

|

(CAO) Sáng 11/10, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 – kỳ họp chuyên đề. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu TP ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, TP đã đạt kế hoạch đã đề ra; quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch Covid-19, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP TP ước tăng 9,71% so với cùng kỳ và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 90,52%% dự toán năm…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, TP tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời từng bước củng cố hoạt động y tế cơ sở; công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; nhiều hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có sức lan tỏa, công tác đối ngoại được tăng cường...

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc tại kỳ họp

“Để đạt những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, với sự quyết tâm chính trị cao của chính quyền TP, sự tham gia, ủng hộ tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp...”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác hoạt động HĐND TP luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022; quyết nghị nhiều nội dung, chính sách quan trọng để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của TP và giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP và các Ban HĐND TP đã tổ chức 15 đoàn giám sát với 90 cuộc và 1 cuộc tái giám sát; tổ chức 1 hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TP về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TP; 10 Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”; 10 Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền TP”; 5 Hội nghị tiếp xúc cử tri thanh niên; nữ công nhân viên chức, người lao động, thiếu nhi, doanh nghiệp trên các lĩnh vực và trong lĩnh vực du lịch; cùng với các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của HĐND TP theo quy định của pháp luật… Các hoạt động, chương trình được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào, cử tri TP được đông đảo đồng bào, cử tri TP quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

Thảo luận để xem xét thông qua 14 dự thảo nghị quyết

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, 3 tháng cuối năm 2022, kinh tế, xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do ảnh hưởng đà phục hồi kinh tế thế giới có giảm sút do tác động của căng thẳng chính trị và dịch bệnh… Các chỉ số về cải cách hành chính của TP vẫn đạt thấp so kỳ vọng, chưa đạt mục tiêu đề ra, tình hình tội phạm cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt là “tội phạm công nghệ thông tin”; việc tinh giản biên chế có tỷ lệ thấp; việc sắp xếp, sáp nhập giảm đầu mối hoặc chuyển đổi hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ toàn phần đạt tỷ lệ chưa cao; tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 thấp, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 25%, trong đó vốn ngân sách địa phương 28%, giải ngân vốn ngân sách trung ương bổ sung 15%…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Do vậy, những nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp này nhằm tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, thành những cơ chế, chính sách cụ thể làm cơ sở pháp lý để UBND TP, các cấp, các ngành triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung do UBND TP trình. Cụ thể, thảo luận để xem xét thông qua 14 dự thảo nghị quyết về: chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP năm học 2022-2023; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ; chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Xây dựng cấp bách trên địa bàn TP… Đồng thời, trong phiên họp này cũng sẽ xem xét thông qua nội dung về công tác nhân sự của UBND TP.

Để đảm bảo chất lượng các quyết định, nghị quyết của HĐND, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu tích cực đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để các nghị quyết khi ban hành phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn TP và có tính khả thi cao. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn được UBND TP giao nhiệm vụ soạn thảo các nội dung trình kỳ họp có trách nhiệm giải trình, làm rõ các nội dung liên quan để đại biểu HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng đã thông qua chương trình kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp này, HĐND TP xem xét một số tờ trình của UBND TPHCM và làm công tác nhân sự…

Bình luận (0)

Lên đầu trang