Bà chủ tiệm gạo bị nhân viên cũ đâm suýt chết

Thứ Sáu, 14/06/2019 14:57  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 14-6 TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Hùng (SN 1974, trú Phước Hải, TP.Nha Trang) 12 năm tù về tội giết người. Buộc bồi thường cho người bị hại số tiền là 225 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hùng trước đây làm công việc chở gạo đi giao cho khách tại cửa hàng gạo trên đường Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang của chị Đ.T.H.

Đến khoảng tháng 8/2018 thì Hùng nghỉ việc và đến làm việc tại tiệm gạo của chị Nguyễn Thị Thu Thanh tại trên đường Trần Nguyên Hãn, TP.Nha Trang.

Bị cáo Ngô Xuân Hùng tại tòa

Khoảng 8 giờ 30 ngày 22-10-2018, nghe thông tin chị H. nói xấu mình, nên Hùng đã lấy 1 con dao dài 20cm tại tiệm gạo của chị Thanh đi đến tiệm gạo của chị H.

Khi gặp chị H., Hùng hỏi chị này tại sao nói xấu Hùng, nhưng chị H. không thừa nhận.

Hùng dùng dao mang theo đâm chị H. nhiều nhát vào vùng bụng, ngực gây thương tích và bỏ chạy. Trên đường đi, Hùng cầm dao khống chế chị Vương Khánh Trang tại trước nhà 102 Ngô Gia Tự kéo về tiệm gạo chị H. để cố thủ.

Sau khi được mọi người khuyên răn, Hùng thả chị Trang ra rồi cầm dao bỏ đi thì bị lực lượng Công an 113 khống chế đưa về trụ sở Công an phường Tân Lập làm việc.

Còn chị H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 69%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang