Băng cướp 'nhí' miền Tây gây nỗi kinh hoàng cho người dân Bình Dương

Chủ Nhật, 22/10/2017 08:03

|

(CAO) Tuổi đời còn rất trẻ, các đối tượng bất hảo giao du với nhau rồi kết thành băng nhóm chuyên chặn đầu xe ô tô, xe máy của người dân cướp tiền và tài sản.

Ngày 21-10, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (cùng 19 tuổi, cùng quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đầu tháng 9 đến nay, Công an TX.Thuận An liên tục nhận được trình báo về nhóm thanh niên hung dữ, chuyên dùng hung khí chặn đều nhiều xe khách trên quốc lộ 13, tỉnh lộ 43 (khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương) để cướp tài sản khiến người dân hoang mang lo lắng.

Ngay sau đó, Công an TX.Thuận An đã tổ chức lực lượng trinh sát, mật phục trên nhiều tuyến đường để truy bắt nhóm đối tượng trên.

Rạng sáng ngày 20-10, công an phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên ập tới bắt giữ thu một mã tấu, một dao bầu, một dao phay, dao dưỡi liềm, tất cả đều bị bắt giữ đưa về trụ sở.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận chính là băng nhóm trong vòng chưa đầy 1 tháng đã gây ra 15 vụ cướp ở TX.Thuận An và các địa bàn giáp ranh là Q.Thủ Đức, Q.12 (TP.HCM).

Nếu nạn nhân chống cự, băng cướp "nhí" này sẵn sàng dùng hung khí gây thương tích, trong đó có cả phụ nữ.

Các đối tượng trong băng cướp này đang bị tạm giữ để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang