Băng trộm đi "khoắng" tài sản bằng ôtô

Thứ Năm, 30/06/2022 12:40  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 29-6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, vừa khám phá một chuyên án trộm cắp tài sản, bắt băng trộm cắp và tiêu thụ hàng gian. Băng trộm này sử dụng ôtô để đi gây án, có trang bị cả súng quân dụng.

Rộ lên nạn cắt trộm dây điện

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tài sản bị trộm đều là dây cáp điện. Đêm 14-3-2022, Công ty Đá thạch anh cao cấp Phú Tài (KCN Nhơn Trạch 6) bị trộm đột nhập, lấy đi 138m dây cáp điện Cadivi. Khoảng 3 giờ ngày 28-5, tại trạm điện của Công ty TNHH Hương Nga (xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) bị trộm lẻn vào cắt lấy 64m cáp điện hạ thế và 23m cáp suất hạ thế. Ngoài ra, tại nhiều doanh nghiệp và trạm điện khác cũng xảy ra tình trạng bị cắt trộm dây điện.

Nhận thấy nạn cắt trộm dây điện đang rộ lên, cần sớm xử lý dứt điểm, đầu tháng 6-2022, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, vào đầu năm 2022, tại huyện Nhơn Trạch, có một số đối tượng (quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh) đến sinh sống, đa số đều không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế, thường xuyên thay đổi chỗ. Nhóm này suốt ngày lang thang ở các quán cà phê, nhà hàng, tiêu xài phung phí và còn sử dụng ôtô để đi lại.

Qua theo dõi, trinh sát thu thập được nhiều thông tin quý giá về nhóm đối tượng trên. Nhóm này do Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, ngụ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu. Các đồng phạm của gã là Nguyễn Doãn Trường (SN 1990, ngụ xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Lê Tuấn (SN 1996, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang).

Từ trái qua: Dũng, Trường, Tuấn và khẩu súng thu của băng trộm

Chiếc KIA Morning đi "hóng mát"

Khoảng cuối tháng 5-2022, Dũng cùng đồng bọn đến thuê trọ tại KP.Mỹ Khoan, TT.Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Hằng ngày, các đối tượng ở suốt trong phòng, không giao du với những người dân sống chung trong khu trọ. Nhóm này chỉ sử dụng phương tiện là ôtô Kia Morning màu đỏ BS: 60A-235.41. Khoảng sau 23 giờ mỗi đêm, chúng đi ra ngoài bằng chiếc xe trên rồi rảo quanh nhiều tuyến đường trong các KCN ở huyện Nhơn Trạch, có khi đến tận KCN ở TP.Biên Hòa, chỉ để... "hóng mát". Sau mỗi lần rảo quanh các KCN, chiếc Kia Morning thường ghé vào các cơ sở mua bán phế liệu của Nguyễn Thị Thanh (SN 1971, ngụ TT.Hiệp Phước) và Lê Ngọc Thưởng (SN 1981, quê ở tỉnh Thanh Hóa).

Khuya 21-6, chiếc Kia Morning vừa ra khỏi phòng trọ thì lập tức bị các trinh sát bám theo. Nhận định đêm nay, Dũng và đồng bọn sẽ gây án nên Ban chuyên án chỉ đạo "giăng lưới" bắt bằng được nhóm trộm này. Sau nhiều giờ đeo bám, đến 1 giờ sáng hôm sau, chiếc Kia Morning dừng lại trước Công ty TNHH Sejong (KCN Nhơn Trạch 1) thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện NHơn Trạch, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch và lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an chia thành nhiều mũi mật phục để nhóm đối tượng không có cơ hội tẩu thoát.

Cảnh sát khống chế bắt một đối tượng trong phòng trọ

Khi kim đồng hổ chỉ đúng 3 giờ, Dũng và Trường đã đột nhập vào công ty trên, cắt trộm 135m dây cáp điện đồng (trị giá 82 triệu đồng). Khi cắt dây điện, Dũng làm chập điện thì bị bảo vệ phát hiện, rọi đèn pin nên chúng không có cơ hội mang tài sản đi, đành để lại dây điện đã cắt rồi lẻn ra ngoài, lái xe Kia Morning chạy về phòng trọ. Toàn bộ hành vi của các đối tượng đã bị trinh sát theo dõi.

Khi chúng về đến phòng trọ thì phát hiện bị lộ, liền khóa cửa, cố thủ bên trong. Lực lượng công an đã sử dụng hơi cay, cắt ổ khóa phòng trọ, lao vào khống chế, bắt cả 3 đối tượng. Khám xét căn phòng trọ, công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 kềm chuyên dụng để cắt dây cáp điện, nhiều công cụ phục vụ việc trộm cắp dây điện và chiếc Kia Morning là phương tiện gây án.

Thanh và Thưởng

Điều tra mở rộng, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng tiêu thụ hàng gian là Nguyễn Thị Thanh và Lê Ngọc Thưởng, thu giữ khoảng 200kg lõi dây điện đồng, khoảng 200kg vỏ dây cáp điện.

Quá trình đấu tranh, Dũng và đồng bọn khai còn thực hiện nhiều vụ trộm dây cáp điện đồng khác tại KCN Nhơn Trạch và KCN ở TP.Biên Hòa. Vụ trộm trót lọt gần nhất là vào tối 18-6-2022, Dũng, Trường và Tuấn điều khiển xe Kia Morning đột nhập trạm điện KCN Biên Hòa 1, cắt trộm khoảng 80m cáp điện Cadivi, chở đến tiệm phế liệu của Nguyễn Thị Thanh, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 2 giờ ngày 15-6-2022, Dũng và Trường lái xe Kia Morning đến, đột nhập Công ty Splenduor (KCN Nhơn Trạch 5), cắt trộm hơn 100m cáp điện Cadivi, đem bán cho Lê Ngọc Thưởng với giá 13 triệu đồng.

Tang vật và dụng cụ gây án

Bình luận (0)

Lên đầu trang