Công an quận 1 tạm giam nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ Năm, 30/06/2022 12:16  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ vì một xích mích nhỏ không đáng có, một nhóm đối tượng chọn cách giải quyết xung đột bằng bạo lực, lăm le hung khí lao vào đánh nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở khu vực trung tâm thành phố. Vụ việc ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, khiến dư luận bức xúc.

Cãi vã rồi ẩu đả

Khoảng 13 giờ ngày 14-6-2022, Lê Trung Anh (SN 1994, ngụ Q6) điều khiển xe máy chở Mai Thị Thu Hương (SN 2000, ngụ Q.Bình Tân) đến quán cà phê Góc (số 50 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q1) uống nước, gửi xe tại quán. Khoảng 15 phút sau, Trung Anh và Hương đi bộ qua khách sạn Hammock gần đó gặp bạn để giải quyết công việc.

Đến 15 giờ cùng ngày, Trung Anh và Hương quay lại quán cà phê Góc lấy xe thì Nguyễn Văn Mười (SN 1971, ngụ TP.Thủ Đức, là nhân viên giữ xe của quán) cho rằng Trung Anh đi chỗ khác rồi mà không lấy xe, khiến đôi bên lời qua tiếng lại, dẫn đến ẩu đả. Mười đánh trúng mặt Trung Anh và bị đánh trả vào mặt. Bực tức, Mười cầm khúc gỗ để đánh tiếp, nhưng mọi người kịp thời can ngăn.

Chứng kiến sự việc, vợ chồng Nguyễn Chí Tâm (SN 1978, không nơi ở ổn định) - Nguyễn Ngọc Thu Thủy (cháu của Mười, SN 1984, ngụ H.Bình Chánh) liền chạy đến hỗ trợ Mười. Tâm đánh trúng mặt Trung Anh, bị đối phương ôm cổ đè xuống. Mười xông vào định đánh Trung Anh, nhưng Hương dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt Mười và Tâm. Thấy vậy, Thủy cũng dùng mũ bảo hiểm đánh Hương.

Tâm, Tài, Trường

Hay tin Mười bị đánh, Từ Mạnh Tài (SN 1983, ngụ Q4; là trưởng nhóm giữ xe tại quán cà phê Góc) vội chạy đến tiếp sức, đánh trúng vào mặt Trung Anh. Thấy yếu thế, Trung Anh và Hương bỏ chạy tới khách sạn Hammock lánh nạn, gọi điện trình báo công an. Công an P.Nguyễn Thái Bình nhanh chóng đến can thiệp, đưa Trung Anh, Hương và Mười về trụ sở làm việc.

Trong lúc 3 đương sự đang làm việc tại Công an P.Nguyễn Thái Bình thì Hương gọi điện cho bạn là Hoàng Phương Thảo (SN 2001) kể lại sự việc, nhờ Thảo đến khách sạn Hammock đón cả hai về. Thảo gọi điện rủ thêm Trương Thanh Vy (SN 2001) cùng đi. Nghe Hương nói có đánh nhau, Vy lo lắng, rủ Phạm Nguyễn Đình Hùng (SN 2001, ngụ Q10). Hùng lôi kéo Phan Viễn Thiên (SN 1998, ngụ Q.Tân Phú) và Trần Quốc Vinh (chưa rõ lai lịch) cùng tham gia.

Đánh ngay vì nghĩ rằng kéo đến trả thù

Nhóm Thảo cùng đến khách sạn Hammock đón Hương và Trung Anh. Tới nơi, Thảo và Vy đi mua nước uống, Hùng, Thiên, Vinh đứng trước khách sạn Hammock thì Nguyễn Chí Tâm, Từ Mạnh Tài, Đặng Hoàng Thanh Trường (SN 2000, ngụ Q1), Nguyễn Văn Lâm (SN 1982, ngụ Q1) và nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) cho rằng 3 người là đồng bọn của Trung Anh kéo đến đánh trả thù nên lao tới đánh. Thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng ly thủy tinh đánh vào đầu Thiên và mặt anh Hoàng Anh Nguyên (SN 1995; nhân viên một khách sạn gần đó) gây thương tích. Lâm dùng cán dù tấn công Hùng. Tài dùng chỉa đâm nhiều nhát vào Thiên và Vinh...

Camera ghi lại cảnh ẩu đả

Vụ việc hỗn loạn khiến người dân quanh khu vực hiện trường sợ hãi. Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 phối hợp với Công an P.Nguyễn Thái Bình kịp thời có mặt, khống chế, đưa Nguyễn Chí Tâm, Từ Mạnh Tài, Đặng Hoàng Thanh Trường về trụ sở làm rõ.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q1 phối hợp với Công an P.Nguyễn Thái Bình và Viện KSND Q1 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều tang vật chứng liên quan. Trích xuất camera tại khu vực hiện trường, ghi nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Chí Tâm, Từ Mạnh Tài, Đặng Hoàng Thanh Trường đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ công an thu thập, cũng như phù hợp với lời khai của những người khác liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, vụ nhóm Tài dùng hung khí đuổi đánh gây thương tích cho Phan Viễn Thiên, Phạm Nguyễn Đình Hùng, Trần Quốc Vinh tại trước khách sạn Hammock, ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội nơi công cộng. Còn việc đánh nhau giữa nhóm Mười và cặp Trung Anh - Hương tại trước quán cà phê Góc được Công an P.Nguyễn Thái Bình can thiệp sớm nên chưa gây ảnh hưởng xấu đến ANTT nơi công cộng.

Qua xác minh, được biết Nguyễn Chí Tâm có 4 tiền án về các tội cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Mười có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Còn Từ Mạnh Tài và Đặng Hoàng Thanh Trường chưa có tiền án, tiền sự.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm, Từ Mạnh Tài, Đặng Hoàng Thanh Trường về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục tổ chức truy xét Nguyễn Văn Lâm và nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) để làm rõ hành vi liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang