Bắt 2 đối tượng lừa bán 2 mẹ con ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng

Thứ Tư, 03/08/2022 17:16

|

(CAO) Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975, đều trú xã Yên Hòa, H.Tương Dương) về tội “Mua bán người”.

Trước đó, đầu năm 2022, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an H.Tương Dương phát hiện, một số đối tượng có biểu hiện cấu kết với nhau hoạt động mua bán người trên địa bàn xã Nhôn Mai (H.Tương Dương). Xác minh kỹ thông tin, Công an H.Tương Dương đã lập án để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra thu thập thông tin, Ban chuyên án xác định được nghi phạm là Lô Thị Thường và Vi Thị Chiên. Theo tài liệu, đầu năm 2007, Lô Thị Thường đi lao động ở Trung Quốc trở về thăm quê. Thường đã rủ Vi Thị Chiên tìm phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc cho đàn ông bản xứ mua về làm vợ. Thường thỏa thuận với Chiên, nếu lừa được sẽ chia tiền “hoa hồng” hậu hĩnh.

Lô Thị Thường

Thấy việc bất lương này dễ kiếm tiền, Chiên đã tìm đến chị M.T.M. (SN 1981, trú xã Nhôn Mai) rồi rủ rê chị này sang Trung Quốc kiếm công việc nhẹ nhàng, lương cao. Do hoàn cảnh nghèo khó, bản thân lại đang nuôi con nhỏ nên chị M. đã nghe theo lời dụ dỗ của Chiên. Mẹ con chị M. sau đó đã bị các đối tượng bán sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng.

Vi Thị Chiên

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 31-7, Công an H.Tương Dương đã tiến hành bắt giữ Lô Thị Thường và Vi Thị Chiên về hành vi mua bán người, đồng thời giải cứu thành công 2 nạn nhân đưa về nước.

Liên quan đến Lô Thị Thường, ngày 27-5-2019, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đối với đối tượng này và chị gái là Lô Thị Vân (SN 1970) về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, tháng 7-2008, Thường và Vân đã cấu kết với nhau lừa chị Lô Thị Hồng (SN 1987, trú tại bản Văng Lin, xã Yên Thắng, H.Tương Dương) sang Trung Quốc bán với giá 2,5 vạn nhân dân tệ. Sau một thời gian dài sống tủi nhục ở xứ người, đến năm 2011 thì chị Hồng đã về nước làm đơn tố cáo Thường và Vân lên Công an H.Tương Dương.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lô Thị Thường 5 năm tù, Lô Thị Vân 4 năm tù về tội “Mua bán người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang