"Xin đểu" không được, nhóm côn đồ đập phá quán karaoke ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 02/10/2020 11:30  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Đội Cảnh sát hình sự CAQ12, TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Huỳnh Nam Anh (SN 1996), Ngô Hải Đăng (SN 1997), Trương Thanh Trung (SN 2002), Nguyễn Đình Tâm (SN 2004), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001), Phan Tuấn Khoa (SN 1997), Nguyễn Thành Sơn 1998), Huỳnh Dũng (SN 2003) về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ12 phát hiện vụ cố ý hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke Tân Song Huy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thuộc KP2, P.Hiệp Thành do băng côn đồ do "Bảo trọc" cầm đầu thực hiện. 

Mặc dù hậu quả xảy ra nghiêm trọng, làm hư hại nhiều tài sản và gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nhưng ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ quán karaoke đã không đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trong thời điểm thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, Đội Cảnh sát Hình sự dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công an quận 12 đã tập trung dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra như sau: Khoảng 20 giờ ngày 20-9, Trần Văn Hùng (biệt danh "Bảo trọc, Bảo chưa", SN 2000, ngụ H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, tạm trú ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) rủ Kiệt, Đăng và Trung đi đến quán karaoke Tân Song Huy do chị Nguyễn Thụy Hoàng Vân (SN 1980) làm chủ.

Tại đây, Hùng đi vào trong quán xin đểu tiền của chị Vân, nhưng chị Vân không đồng ý nên giữa Hùng và anh Nguyễn Huy Bình (SN 1994, quê ở tỉnh Long An) xảy ra cãi nhau.

Các đối tượng và hung khí gây án

Bất ngờ, Hùng dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002, ngụ P.Hiệp Thành, Q12), một nhân viên khác của quán. Tức giận, Thắng chạy vào bên trong quán cầm lấy 1 ống tuýp sắt chạy ra định đánh Hùng, nhưng bị nhóm Hùng giật lấy và đánh lại vào người anh Thắng, rồi nhóm Hùng bỏ đi.

Đến khoảng 21 cùng ngày, Trần Văn Hùng rủ các đối tượng Nam Anh, Đăng, Trung, Đạt, Kiệt, Khoa, Sơn, Nguyễn Văn Linh (SN 1998, quê ở tỉnh Thanh Hóa) và Tiến kéo đi đánh anh Bình trả thù. Ngoài ra, Nam Anh còn rủ thêm Dũng và Mai Quốc Nghĩa (SN 2003) cùng tham gia.

Cả nhóm tập hợp tại khu vực bãi đất trống thuộc tổ 18 A, KP1, P.Tân Thới Hiệp để lấy hung khí. Sau đó, Nghĩa điều khiển xe máy chở Nam Anh đến tổ 27, KP3A, P.Tân Thới Hiệp lấy 1 con dao tự chế mang đến nơi hẹn. Tại đây, Nam, Anh, Trung, Tâm, Gia Bảo, Đăng, Thắng, Dũng và Hùng mỗi người cầm lấy 1 con dao tự chế, riêng Khoa cầm lấy 1 ống tuýp sắt mà Hùng đưa cho trước đó.

Đến quán karaoke Tân Song Huy, Hùng, Đăng, Nam Anh, Trung, Tâm, Bảo, Khoa, Thắng, Dũng cầm hung khí xông vào quán. Những người còn lại thì ngồi trên xe máy đứng đợi trước quán. Thấy vậy, các anh Bình, Thắng và Nguyễn Dương Trọng Nhân đang ngồi ở trước quán bỏ chạy vào trong quán. Tâm cầm dao tự chế chém một nhát vào người anh Nhân, nhưng không trúng.

Do các nhân viên quán bỏ chạy vào trong đóng cửa lại nên Đăng cầm dao chém làm bể 5 ly thủy tinh để trên bàn trước quán, rồi Đăng và Trung dùng dao, Khoa dùng ống tuýp sắt chém và đập làm hư hỏng xe máy hiệu Sirius BS: 60N6-3960 của anh Bình.

Còn Thắng, Bảo dùng dao tự chế chém làm hư hỏng xe Exciter BS: 78G1-476.98 của anh Nhân. Riêng Hùng và các đối tượng còn lại dùng hung khí chém làm hư hỏng xe Vission BS: 59F1-317.08. Sau đó, nhóm Hùng tẩu thoát, rồi đưa lại hung khí cho Nam Anh và Nghĩa mang đi cất giấu tại khu vực đất trống P.Tân Thới Hiệp.

Số hung khí thu giữ

Qua điều tra truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ12 đã xác định được danh tính và lần lượt triệu tập Nam Anh, Đăng, Trung, Tâm, Đạt, KIệt, Khoa, Sơn, Bảo, Phát về làm việc. Ngày 26-9, Thắng và Dũng đến Cơ quan CSĐT - CAQ12 đầu thú.

Qua điều tra, Nam Anh khai nhận vào khoảng tháng 6-2020, y mua lại số dao tự chế của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 700.000 đồng, rồi mang đến khu đất trống tại KP3A, P.Hiệp Thành cất giấu để chờ khi có mâu thuẫn sẽ dùng để đi đánh nhau. Tiếp tục xác minh, CAQ12 phát hiện các đối tượng Trần Văn Hùng, Mai Quốc Nghĩa, Nguyễn Văn Linh và Tiến đã bỏ trốn.

CAQ12 kêu gọi các đối tượng còn lại nên sớm ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng. Mọi hành vi che giấu sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Ai biết các đối tượng lẩn trốn ở đâu xin liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự CAQ12 để cung cấp thông tin tố giác tội phạm (gặp cán bộ điều tra Cương ĐT: 0932.062468).

Bình luận (0)

Lên đầu trang