Vừa gây án, hai tên trộm ‘không ngờ’ giáp mặt ngay Công an

Thứ Năm, 29/09/2022 10:29  | Thanh Huyền

|

(CATP) Hai đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, liền gặp ngay công an, đành chấp nhận tra tay vào còng.

Để có tiền tiêu xài rủng rỉnh mà không phải vất vả lao động, rạng sáng 19-9-2022, Nông Huỳnh Phát (SN 1996, quê Bình Thuận) đi bộ một mình trên đường Võ Văn Kiệt tìm tài sản để trộm.

Khoảng 1 giờ 50 cùng ngày, Phát đi đến trước công trình xây nhà số 122 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 thì thấy trong công trình không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Phát leo cửa sắt vào bên trong công trình trộm 1 máy cắt bàn, 1 máy đánh bột, 1 máy cắt cầm tay, 1 máy hàn ống nhiệt bỏ vào bao. Trên đường tẩu thoát, khi đi đến giao lộ Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1 thì Phát bị anh Nguyễn Minh Vinh (cán bộ CAP Nguyễn Thái Bình), anh Trần Lương Thanh Hậu (bảo vệ dân phố) bắt giữ cùng tang vật, đưa về trụ sở để làm việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phát thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do thất nghiệp, cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã liều đi trộm. Qua xác minh, năm 2021 Phát bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Qua test nhanh, Phát dương tính với ma túy.

* Nhìn thấy người đi đường mang theo tài sản hớ hênh nên nảy sinh lòng tham là trường hợp Nguyễn Hữu Hậu (SN 1980, ngụ Q1).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 21-9-2022, Hậu điều khiển xe máy BS: 54S1-3640 đang lưu thông trên đường thì thấy em Nguyễn Ngọc Minh Châu (SN 2005, trú Q1) đeo ba lô có để 1 ĐTDĐ iPhone XS Max. Châu ngồi sau xe máy BS: 59T2-542.23 do em Trần Nguyễn Mỹ Uyên (SN 2002, ngụ Q1) điều khiển di chuyển chậm nên Hậu nảy sinh ý định trộm chiếc điện thoại trên.

Hậu chạy xe bám theo mục tiêu. Khi đến trước nhà số 22D đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q1, Hậu điều khiển xe máy áp sát, ra tay trộm chiếc ĐTDĐ của em Châu. Khi đối tượng này vừa trộm chiếc ĐTDĐ thì bị đồng chí Nguyễn Huy Bình (là cán bộ CAP Tân Định, Q1) cùng anh Trần Hoàng Tuấn (là người đi đường) bắt giữ cùng tang vật, đưa về trụ sở CAP Tân Định.

Nguyễn Hữu Hậu cùng tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Hậu khai nhận hành vi trộm điện thoại của em Châu, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan CSĐT CAQ1 thu thập được.

Sau khi củng cố hồ sơ, cuối tháng 9-2022, Cơ quan CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Huỳnh Phát và Nguyễn Hữu Hậu để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nông Huỳnh Phát thực nghiệm lại vụ trộm và tang vật vụ án

Bình luận (0)

Lên đầu trang