Cảnh giác với các thủ đoạn cướp giật điện thoại di động trên đường phố

Thứ Sáu, 08/01/2021 12:48

|

(CATP) Điện thoại di động (ĐTDĐ) là phương tiện thiết yếu của người dân để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè hoặc thực hiện các giao dịch, làm ăn, giải trí. Cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu cao của khách hàng, hiện có nhiều dòng máy thông minh giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Chính vì giá trị cao của loại tài sản này mà ĐTDĐ trở thành mục tiêu của nhiều nhóm đối tượng cướp giật.

KẺ CƯỚP GIẬT CÓ 3 TIỀN ÁN

Châu Bảo Duy (SN 1990, quê Tiền Giang; hiện sống lang thang) điều khiển xe Dream BS: 53S6-9450 chở Từ Chí Hùng (SN 1981, ngụ Q6) đến đường Âu Cơ (P9Q.Tân Bình) thì nhìn thấy chị Lê Thảo Bảo Uyên (SN 1999, ngụ Q.Tân Bình) chạy xe máy phía trước, trong túi áo khoác lấp ló ĐTDĐ iPhone 11. Hùng chỉ cho Duy thấy để đồng bọn chạy xe kè sát, ra tay giật máy rồi tẩu thoát lúc 11 giờ 15 ngày 5-1-2021.

Khống chế bắt tội phạm cướp giật trên đường

Chị Uyên tri hô và cùng người đi đường đuổi theo. Phát hiện nhiều người truy đuổi, Duy tăng tốc bỏ chạy. Đuổi theo một đoạn dài đến P5Q11 thì chị Uyên tông xe của mình vào phương tiện của đối tượng, làm cả hai xe cùng ngã. Người dân kịp thời hỗ trợ, bắt được cả Hùng và Duy, bàn giao cho Công an phường 5 (Q11).

Công an phường 5 (Q11) lập hồ sơ thu giữ tang vật gồm: xe Dream, 1 ĐTDĐ Nokia và ĐTDĐ iPhone 11 (trị giá hơn 17,5 triệu đồng của chị Uyên), đồng thời bàn giao cho Công an phường 9 (Q.Tân Bình) xử lý theo thẩm quyền. Qua xác minh, Hùng có 3 tiền án về tổ chức sử dụng ma túy trái phép và cướp giật tài sản, cùng 2 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh, kết quả cả Duy và Hùng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả hai về hành vi cướp giật tài sản.

Từ vụ việc trên, nguyên nhân chị Uyên bị cướp giật là do để điện thoại hớ hênh, tạo điều kiện cho tội phạm hành động. May mắn là 2 đối tượng bị người dân vây bắt, nên tài sản không bị thất thoát.

CÁC TÌNH HUỐNG DỄ BỊ CƯỚP GIẬT

Có 2 trường hợp dễ bị cướp giật ĐTDĐ, nhất là khi chủ sở hữu đang thực hiện cuộc gọi ngay trên đường phố hoặc cất trong túi quần, túi áo khoác, nhưng để lộ ra ngoài. Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1987, quê Hải Dương; tạm trú H.Bình Chánh) chở bạn đến đường Trường Chinh (P14Q.Tân Bình) lúc 12 giờ ngày 5-1-2021, thì lấy ĐTDĐ ra đọc tin nhắn. Lúc này, Thạch Trần H. (SN 2003) cầm lái xe máy, chở Nguyễn Đoàn V.Đ (SN 2006, cùng ngụ Q.Tân Bình) kè sát để Đ. giật ĐTDĐ Samsung Galaxy A21S (trị giá 4 triệu đồng) anh Sơn đang cầm trên tay.

Cú giật hụt của Đ. làm điện thoại rơi xuống đất, 2 phương tiện cùng mất thăng bằng, ngã xuống đường. Nạn nhân tri hô, H. và Đ. bỏ chạy bộ vào đường Đồng Đen, nhưng cuối cùng H. bị người dân vây bắt. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận cùng Đ. cướp giật ĐTDĐ của anh Sơn nên bị lập hồ sơ xử lý. Công an đã trao trả tài sản cho anh Sơn và đang truy xét, bắt giữ Đ.

Tang vật một vụ cướp giật ĐTDĐ

Chị Trần Thị Trúc Hà (SN 1998, quê Trà Vinh; tạm trú Q.Gò Vấp) đứng trước căn hộ mặt tiền trên đường Trịnh Đình Trọng (P.Phú Trung, Q.Tân Phú), sử dụng ĐTDĐ lúc 19 giờ 30 ngày 5-1-2021, bị Trần Công Danh (SN 2001, ngụ Q.Tân Bình) lái xe Sirius BS: 59C1-172.56 chở Trần Trung Tr. (SN 2005, ngụ Q.Tân Phú) kè sát, giật ĐTDĐ. Bỏ chạy đến đường Trịnh Đình Trọng - Khuông Việt thì Tr. đưa điện thoại vừa giật được cho Danh cầm. Sau đó, cả hai ngã xe, Tr. bị người dân bắt, còn Danh chạy bộ mang theo tang vật tẩu thoát. CAQ Tân Phú đã lập hồ sơ vụ việc và đang truy bắt Danh.

Đứng trước phòng trọ, anh Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (quê Bình Định; tạm trú P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) bị Tô Minh Phong (SN 1995, quê Tiền Giang) điều khiển xe Sirius BS: 64K9-2727 tiếp cận, giật máy rồi tăng tốc bỏ chạy. Anh Đoan tri hô, người dân đuổi theo đến đường Miếu Bình Đông (P.Bình Hưng Hòa A, Q.BìnhTân) thì bắt được Phong, giao Công an phường xử lý.

Gần đây, có rất nhiều nạn nhân bị cướp giật điện thoại do để tài sản sơ hở trong túi áo khoác, túi quần. Lúc 16 giờ 30 ngày 1-9-2020, chị Châu Thị Phương Thảo (SN 1985, ngụ Q.Tân Phú; tạm trú Q12) lái xe máy trên đường Nguyễn Quý Anh hướng về Cầu Xéo, để ĐTDĐ Samsung Galaxy A9 trong túi quần trái, lộ một phần ra ngoài. Đến đường Nguyễn Quý Anh (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú), chị bị Nguyễn Hồng Phát (SN 1995, ngụ Q.Bình Tân) chạy xe Yamaha Grande BS: 59L2-096.85 chở Lương Mỹ Phụng (SN 1994, quê Long An; tạm trú Q11) áp sát giật máy. Chị Thảo tri hô và đuổi theo đến đường Cầu Xéo thì 2 đối tượng ngã xe, bị người dân khống chế, bắt gọn.

Lúc 18 giờ ngày 13-9-2020, chị Nguyễn Lê Thảo Ngân (SN 1996, quê Long An; tạm trú P3Q.Tân Bình) lái xe máy trên đường Nhất Chi Mai (P13Q.Tân Bình), bị một đối tượng điều khiển xe Dream II BS: 50R-1095 áp sát từ phía sau giật ĐTDĐ iPhone 7 Plus để trong túi áo khoác chị đang mặc, rồi bỏ chạy về hướng Nhất Chi Mai - Phan Văn Sửu. Chị Ngân tri hô, cùng người dân đuổi theo, bắt được đối tượng, thu tang vật, phương tiện, giao CAP xử lý. Đối tượng tên Nguyễn Văn Giang (SN 1987, quê Hải Phòng; tạm trú Q.Tân Phú) thừa nhận hành vi cướp giật và dương tính với ma túy nên bị Công an Q.Tân Bình lập hồ sơ xử lý.

Chị Quách Thị Diệp (SN 1978, ngụ Q6) đi xe Click đến đường Nguyễn Quý Yêm (P.An Lạc, Q.Bình Tân), bị Nguyễn Thanh Sơn (SN 1987, ngụ Q11) điều khiển xe máy chở Mai Thanh Sơn (SN 1994, ngụ Q6) áp sát từ phía sau giật 2 ĐTDĐ chị này để trong túi quần rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ hình sự đặc nhiệm CAQ6 phát hiện, truy đuổi đến khu vực Công viên Phú Lâm thì bắt được 2 đối tượng, thu tang vật.

Thường xuyên đối đầu và bắt giữ nhiều băng nhóm cướp giật ĐTDĐ, các trinh sát hình sự đặc nhiệm cảnh báo: Khi lưu thông trên đường phố, người dân nên hạn chế thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin. Nếu thấy cần thiết phải sử dụng điện thoại thì nên tấp vào vỉa hè, trước các cửa hàng, cửa hiệu, nơi có nhiều người. Cần cất điện thoại trong túi quần, áo khoác sâu, rộng, đủ để che kín hết cả máy, tốt nhất nên dùng áo khoác có dây khóa kéo kín túi.

Gã nghiện giật điện thoại nữ sinh

Ngày 7-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Toàn (ảnh, 28 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 30-12-2020, Toàn chạy xe máy BS: 51X4-4128 chở Nguyễn Văn L. (16 tuổi, ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) đến khu dân cư khóm 8 (P.Châu Phú A). Lúc này, em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (15 tuổi) đang ngồi trên xe đạp bên đường, sử dụng ĐTDĐ Oppo A93. Toàn và L. rủ nhau cướp giật điện thoại, đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Toàn lái xe đến dừng cạnh chỗ Tuyền rồi dùng tay giật chiếc điện thoại, nhưng không thành. Đôi bên giằng co. Thấy có người chạy xe đến, Tuyền tri hô nên Toàn buông điện thoại ra. L. xuống xe, yêu cầu Tuyền đưa điện thoại, nhưng không được nên lên xe bỏ đi. Nạn nhân đến Công an P.Châu Phú A trình báo sau đó. Riêng Toàn thấy sự việc bại lộ nên đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang