Truy nóng đối tượng cướp giật ĐTDĐ của nhân viên một lãnh sự quán

Thứ Sáu, 08/01/2021 08:34  | Thanh Huyền

|

(CATP) Lập thành tích trong đợt tấn công trấn áp tội phạm, những ngày đầu tháng 1-2021, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 liên tục ra quân, phá nhiều vụ án phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững ANTT cho địa bàn.

BẮT TÊN CƯỚP CHUYÊN NGHIỆP

Khoảng 15 giờ 30 ngày 3-1, chị C.M.C (SN 1992, nhân viên một lãnh sự quán nước ngoài tại TPHCM) đang đứng trước vỉa hè số 11 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé (Q1) sử dụng ĐTDĐ iPhone 11 Pro thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật, rồi tăng ga tẩu thoát. Do bận công việc nên 2 ngày sau đó, chị C mới đến cơ quan CAQ1 trình báo sự việc. Theo những gì nạn nhân mô tả thì tên cướp chạy xe máy màu hồng, khi gây án mặc quần áo dài tay, đội mũ bảo hiểm...

Tiếp nhận thông tin, ngay sau đó, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 do thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng Minh - Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH chỉ đạo trinh sát phối hợp với CAP Bến Nghé nhanh chóng vào cuộc truy tìm dấu vết kẻ gây án. Mặc dù đơn vị vừa trải qua những ngày dài bảo vệ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, nhưng trước vụ việc cướp giật táo tợn, gây bức xúc dư luận, đơn vị đã tập trung lực lượng để vào cuộc phá án.

CAQ1 trao trả tài sản cho nữ nhân viên lãnh sự quán

Trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường, trinh sát ghi nhận thủ phạm chạy xe Honda Wave màu hồng BS: 59L3-036.72. Một mũi trinh sát lập tức lần về địa chỉ người đứng tên chủ sở hữu xe này ở Q8. Cùng với đó, qua hình ảnh nhận dạng và tập trung phân tích dữ liệu, một số trinh sát gạo cội nhanh chóng nhận diện ra đối tượng gây án tình nghi là Võ Tiến Hiếu (SN 1982), có 3 tiền án, tiền sự, trước đây có hộ khẩu cư ngụ trên địa bàn nên nằm trong hồ sơ trinh sát. Từ kết quả xác minh biển số xe được biết, chủ sở hữu là người nhà của Hiếu. Họ cho biết thời gian gần đây Hiếu thường xuyên sử dụng chiếc xe này.

Xâu chuỗi nhiều nguồn thông tin thu thập được, thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng Minh cùng trinh sát hình sự xác định Hiếu là kẻ đã giật ĐTDĐ của chị C. Nhận định đây là đối tượng gây án chuyên nghiệp, sẽ sớm quay trở lại địa bàn khu vực trung tâm thành phố để "rình mồi", nên lực lượng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi đón lõng chờ thời cơ bủa lưới. Đúng như dự đoán, chiều 6-1, tổ trinh sát cùng CAP Bến Nghé phát hiện Vũ Tiến Hiếu điều khiển xe máy Honda màu hồng xuất hiện tại giao lộ Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ (Q3), nên nhanh chóng khống chế đưa về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 3-1, khi phát hiện chị C sử dụng ĐTDĐ đứng trên vỉa hè, đối tượng liền vòng xe lại chạy ngược chiều áp sát giật tài sản. Sau đó, Hiếu đem "chiến lợi phẩm" đến cửa hàng ĐTDĐ trên đường Hùng Vương (P4Q5) bán được 8.500.000 đồng và tiêu xài hết. Ngay sau đó, đơn vị đã đến địa chỉ Hiếu bán tài sản thu hồi chiếc ĐTDĐ tang vật.

Lời khai của Hiếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ camera thu thập được cũng như hình ảnh camera ghi nhận nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Tiến Hiếu để xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Nhận lại chiếc ĐTDĐ tưởng chừng đã mất, chị C vô cùng xúc động và hết lời cảm ơn các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 đã kịp thời vào cuộc bắt giữ thủ phạm, thu hồi tang vật.

PHÁ XỚI BẠC TRONG QUÁN CÀ PHÊ

Quá trình trinh sát địa bàn, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 và CAP Tân Định phát hiện hàng ngày có một nhóm thường ra vào quán cà phê (số 42 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1) bất kể thời gian ban ngày hay buổi tối và họ ở lại trong đó rất lâu. Quan sát quán này thì thấy nơi đây bán cà phê, còn bên ngoài có phụ nữ (khoảng 40 tuổi) bán đồ ăn, thức uống. Điều đáng nói, mỗi khi một số nhóm thanh niên vào bên trong thì quán cà phê lại ngưng nhận khách, chỉ bán cho khách mang đi. Sau đó thì căn nhà lại khép hờ cửa và có bố trí người cảnh giới. Nhận định nhóm này đến đây có những biểu hiện bất minh nên Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã lập án đấu tranh.

Liên tục thu thập nguồn tin, trinh sát ghi nhận Nguyễn Thị Phụng (SN 1982) cư ngụ và hành nghề buôn bán đồ ăn, thức uống tại đây. Và nhóm ghé quán cà phê của Phụng để giải trí bằng hình thức đánh bài binh xập xám ăn tiền. Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phối hợp với CAP Tân Định khẩn trương phá án.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 5-1, trinh sát phát hiện nhóm khoảng 4 - 5 thanh niên đang có mặt tại đây nên ập vào bắt quả tang khi họ đang say sưa sát phạt, gồm: Đỗ Thanh Thành (SN 1984, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Xuân Lịnh (SN 1987, ngụ Q4), Ngô Quang Minh (SN 1963),và Hoàng Kim Trọng (SN 1975, cùng ngụ Q1). Tang vật thu giữ tại hiện trường 2.700.000 đồng và trong người các đối tượng 9.150.000 đồng. Các chiến sĩ CA đã đưa Phụng cùng nhóm con bạc về trụ sở làm rõ.

Bước đầu các đối tượng khai tham gia đánh bài bằng hình thức binh xập xám, thắng thua bằng tiền (dưới dạng ăn chi, mỗi chi 10.000 đồng), do Nguyễn Thị Phụng tổ chức và thu tiền xâu. Cụ thể, các con bạc quy định mỗi ván ai thắng nhiều chi thì cứ 17 chi sẽ xâu 1 chi bỏ vào hũ thủy tinh cho Phụng. Số công cụ, phương tiện dùng để đánh bạc là do Phụng chuẩn bị. Cùng ngày, trong lúc cả bọn đang đánh bạc, Phụng lấy 180.000 trong hũ đựng tiền xâu để lấy lại tiền mua bài. Các đối tượng cũng khai số tiền 9.150.000 đồng mang theo dùng để đánh bạc.

Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Phụng, Đỗ Thanh Thành, Nguyễn Xuân Lịnh, Ngô Quang Minh và Hoàng Kim Trọng về hành vi "đánh bạc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang