Từ Lâm Đồng đến Đắk Lắk trộm 24 chiếc điện thoại

Thứ Ba, 29/05/2018 14:21  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sau khi gây án, cả 2 về lại tỉnh Lâm Đồng rồi bán số điện thoại trên với giá 11 triệu đồng, mang số tiền đó lên TP.Đà Lạt ăn nhậu và chơi bời. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy ra về thì bị tai nạn giao thông tại Đà Lạt.

Chiều ngày 29-5, Công an huyện Krông Pắk, tĐắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ 2 đối tượng từ tỉnh Lâm Đồng đến huyện Krông Pắk đột nhập 1 tiệm điện thoại lấy cắp 24 chiếc điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Đó là Trần Văn Cường (29 tuổi, ở huyện Đam Rông) và Vũ Văn Thắng (32 tuổi, ở huyện Di Linh, Lâm Đồng). Riêng đối tượng Thắng sau khi gây án đã bị tai nạn giao thông và đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, ngày 5-5, cả hai đối tượng rủ nhau đến tỉnh Đắk Lắk chơi. Sau khi hết tiền tiêu xài, chúng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 6-5, Cường và Thắng đã dùng dụng cụ phá cửa đột nhập tiệm điện thoại của anh Trần Ngọc Huy (1987, ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) lấy cắp 24 chiếc điện thoại di động, hơn 3 triệu đồng tiền card điện thoại và 2 triệu đồng tiền mặt.

Tiệm điện thoại bị mất trộm.

Sau khi gây án, cả 2 về lại tỉnh Lâm Đồng rồi bán số điện thoại trên với giá 11 triệu đồng. Ngày 8-5, Cường và Thắng mang số tiền đó lên TP.Đà Lạt ăn nhậu và chơi bời. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy ra về thì bị tai nạn giao thông tại TP. Đà Lạt.

Riêng Thắng bị chấn thương nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau 20 ngày gây án, cả 2 đối tượng đã bị Công an huyện Krông Pắk, Đắk Lắk điều tra làm rõ. Tổng giá trị tài sản chúng trộm cắp được là trên 60 triệu đồng.

Trần Văn Cường tại cơ quan điều tra

Hiện Công an huyện Krông Pắk đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng gây ra vụ trộm trên. Đồng thời Công an đã truy thu được 3 trong số 24 chiếc điện thoại và đang tiếp tục điều tra truy thu số tài sản để trả lại cho gia đình bị hại.

Vào quán nhậu trộm điện thoại bị camera tố giác
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang