Thuê nhà rồi làm 2 giả giấy tờ mang đi thế chấp chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Thứ Tư, 09/03/2022 13:53  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Đó là bị cáo Đỗ Văn Nhân (SN 1962, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án phạt vì 2 tội danh.

Nhân bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 18/8/2015, Nhân ký hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ 12B Lãn Ông, TP Nha Trang của vợ chồng ông Lê Hữu Ý và bà Bùi Thị Đại.

Bị cáo Nhân tại tòa

Khoảng tháng 5/2019, dựa vào các thông tin nhà và đất tại 12B Lãn Ông, trong hợp đồng thuê nhà, Nhân lên mạng Internet tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất và đưa thông tin nhà và đất nêu trên để làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP 556331 đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 9, diện tích 82,51m2, tại địa chỉ 12B Lãn Ông.

Sau đó, đối tượng đã sử dụng số giấy tờ giả nói trên thế chấp cho các cá nhân. Cụ thể, ngày 15/5/2019 thế chấp cho ông Phạm Thanh Sơn 1 giấy chứng nhận để vay số tiền 1,6 tỷ đồng.  Nhân hứa 3 tháng sau sẽ hoàn trả. Đến thời hạn trả tiền, Nhân tìm cách  trốn tránh. Qua tìm hiểu, ông Sơn biết giấy tờ mà Nhân thế chấp là giả nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.

Ngày 2/9/2019 Nhân tiếp tục sử dụng 1 Giấy chứng nhận giả còn lại thế chấp cho bà Mai Thị Kim Lĩnh để vay số tiền 400 triệu đồng rồi bỏ trốn nên bà Lĩnh cũng làm đơn tố cáo hành vi này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang