Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đá gà ăn tiền "khủng" ở vùng ven TPHCM

Thứ Ba, 18/01/2022 11:54

|

(CAO) Trong những ngày giáp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Bình Chánh liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền gây mất ANTT trên địa bàn.

Ngày 18/1, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại khu vực bãi đất trống ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Công an xác định, trường gà này do Nguyễn Văn Ngân (56 tuổi, tên thường gọi là Nhân, tạm trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh); Lê Tấn Thành (tên thường gọi là Ét, 32 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1); Võ Thành Đạt (tên thường gọi là Hí, 31 tuổi, ngụ phường 3, quận 8); Trần Văn Tráng (tên thường gọi là Thúi, 26 tuổi, ngụ phường 4, quận 8); Nguyễn Huỳnh Minh Trí (tên thường gọi là Bờm, 28 tuổi, ngụ phường 4, quận 8) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Bước đầu, công an đã mời làm việc 47 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên. Trong đó, có 5 đối tượng tổ chức, 3 đối tượng đang tham gia trực tiếp, 21 đối tượng tham gia kèo quả tang, 10 đối tượng đã tham gia đá gà ở các độ trước, 8 đối tượng đang chờ tham gia.

Tang vật công an thu giữ khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, 2 cặp cựa gà, 4 con gà, 1 chiếc cân điện tử và một số dụng cụ khác.

Các con bạc đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh cũng đã triệt phá 2 tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 10 đối tượng tại xã Hưng Long, 10 đối tượng xã Vĩnh Lộc A.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện Bình Chánh tăng cường lực lượng tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Xuân Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết: “Hiện nay Công an huyện nói chung và lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội nói riêng đang ráo riết thực hiện cao điểm các hoạt động điều tra, trấn áp tội phạm, trong đó chú trọng các đối tượng tệ nạn xã hội như trộm cắp tài sản, cướp giật, các hành vi cho vay tín dụng đen,… để đảm bảo người dân có một dịp Tết bình yên bên gia đình”, Thiếu tá Lê Xuân Cường nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang