TP.Biên Hòa:

Con nghiện tháo bù loong đường ray "kiếm tiền" phê ma túy

Thứ Ba, 24/07/2018 17:58  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 24-7-2018, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Phước Nhật (SN 1981, ngụ KP.3, P.Quyết Thắng) và Phạm Xuân Lê Đơ (SN 1980, KP.4, P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ sáng ngày 22-7, Trần Phước Nhật và Phạm Xuân Lê Đơ (cùng ngụ TP.Biên Hòa) là đối tượng nghiện ma túy, đã cùng nhau đi bộ ra khu đường ray xe lửa đoạn KM 1701+300-600 thuộc KP.3, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa có hành vi tháo các con ốc trên đường ray xe lửa thì bị bảo vệ gác chắn đường ray xe lửa và người dân phát hiện.

Vụ việc sau đó được trình báo Công an địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai do thiếu tiền chơi ma túy đã cùng nhau đi trộm cắp tài sản, tang vật thu giữ gồm: phụ kiện liên kết (bù long, đầu tán, căn sắt, long đền) và kìm cắt sắt dài khoảng 20cm dùng để tháo ốc vít đem đi bán.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa đường ray xe lửa

Bình luận (0)

Lên đầu trang