Mâu thuẫn trong kinh doanh, dùng súng bắn bạn trọng thương

Thứ Hai, 26/09/2022 20:14

|

(CAO) Ngày 26/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) về hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Đậu Đức Thuận

Do mâu thuẫn trong làm ăn, ngày 20/11/2021, Thuận lấy khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn, đi taxi đến quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh, phát hiện ông N.Đ.T (SN 1973, trú phường Quang Trung, TP Vinh) là bạn kinh doanh của Thuận đang ngồi uống cà phê. Tiến lại gần ông T, Thuận bất ngờ rút súng chĩa thẳng vào người, bắn trúng tay trái của ông T. rồi lên xe bỏ trốn.

Ông T được mọi người chở đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, tuy nhiên qua giám định ông T bị thương tích tỉ lệ 55%.

Về phía Thuận, do bị Công an truy bắt ráo riết, gã đã nổ 2 phát súng chỉ thiên chống trả, song vẫn không thoát và bị bắt giữ ngay sau đó.

Thuận khai, do mâu thuẫn làm ăn nên đối tượng có ý trả thù. Khẩu súng K54 Thuận khai mua của người Lào không rõ danh tính.

Tại phiên tòa ngày 26/9, HĐXX xét xử sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, do bị cáo đã tác động đến gia đình đền bù cho bị hại 265 triệu đồng, bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo. Tuy nhiên, hành vi dùng súng bắn thẳng vào đối phương là coi thường tính mạng của người khác, cần phải nghiêm trị.

HĐXX đã tuyên bị cáo Đậu Đức Thuận 8 năm 6 tháng tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù vì sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 10 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang