Nhiều tội phạm ma túy dùng vũ khí tấn công Công an

Thứ Tư, 17/11/2021 14:53  | Văn Tình

|

(CATP) Biết rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nên tội phạm ma túy rất liều lĩnh, manh động. Chúng trang bị các loại vũ khí và sẵn sàng chống trả lực lượng công an để thoát thân khi bị vây bắt.

Ngày 16-11, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lương Văn May (SN 1964, ngụ xã Phà Đánh, cùng huyện) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tên tội phạm ma túy này cực kỳ hung hãn, manh động. Lúc 11 giờ 20 ngày 14-11-2021, đang tuần tra kiểm soát tại bản Piêng Hòm (xã Phà Đánh), lực lượng Công an 3 xã Phà Đánh, Hữu Lập và Bảo Thắng (H.Kỳ Sơn) phát hiện May có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện nên vây bắt.

Ngày 16-11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh về thành tích xuất sắc triệt phá thành công 3 chuyên án ma túy lớn trong vòng nửa tháng.

Từ đầu tháng 11-2021 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án triệt phá 3 đường dây vận chuyển số lượng ma túy lớn từ Lào sang tỉnh này, bắt 5 đối tượng, thu 2,6kg ma túy đá, 12 bánh heroin, 24.000 viên MTTH, 1 tỷ đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Thấy công an bao vây, May rút dao thủ sẵn trong người lao tới chống trả quyết liệt. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp khống chế đối tượng. Khám xét tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 400 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 1 dao và một số tang vật khác liên quan. Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an xã Phà Đánh để làm rõ. Tại đây, May đã thừa nhận hành vi phạm tội. Gã khai mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đem về bán cho con nghiện để kiếm lời.

Nguyễn Xuân Dũng và tang vật thu giữ

Được biết, May nghiện ma túy nặng, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa mãn hạn tù vào tháng 7-2021. Đối tượng sau đó được Công an xã Phà Đánh bàn giao cho Công an H.Kỳ Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau thời gian nhiều đường dây, tụ điểm ma túy dọc khu vực biên giới phía tây Nghệ An bị lực lượng công an ra quân trấn áp, triệt phá, gần đây loại hình tội phạm này rục rịch gia tăng. Tối 9-11, Công an H.Tương Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An tổ chức truy quét các tụ điểm ma túy dưới chân núi Pù Lôm (xã Lượng Minh, H.Tương Dương). Năm tụ điểm ma túy của 5 đối tượng, gồm: Vi Khăm Là (SN 1991), Lô Văn Khương (SN 1956), Lương Văn Nguyên (SN 1963), Kha Văn Duyên (SN 1976), Lương Văn Hoàn (1990, cùng trú địa phương) lần lượt bị triệt xóa.

Tại hiện trường, ngoài nửa bánh heroin (116 gram), 400 viên MTTH, lực lượng công an còn thu giữ 3 súng tự chế, nhiều dao, kiếm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai trang bị dao, kiếm và súng để chống trả nếu bị bao vây, truy bắt. Tuy nhiên lúc bị bắt, do công an huy động lực lượng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nên chúng biết không thể thoát thân, đành thúc thủ.

Năm đối tượng mua bán ma túy sử dụng súng, dao, kiếm để chống trả lực lượng chức năng

Khoảng 16 giờ ngày 13-9-2021, Công an TP.Vinh (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Công an H.Thanh Chương và Công an P.Bến Thủy mai phục tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, bắt quả tang Nguyễn Xuân Dũng (SN 1984, ngụ H.Đô Lương, cùng tỉnh) khi đang vận chuyển 1kg ma túy đá và 4.000 viên MTTH. Quá trình bắt giữ, đối tượng ra sức chống trả quyết liệt hòng mở đường máu thoát thân. Lực lượng công an rất vất vả mới khống chế được Dũng. Tại cơ quan điều tra, hắn khai mua số ma túy trên của các đối tượng người Lào, định vận chuyển về xuôi bán lại kiếm lời.

Lương Văn May cùng hung khí và 400 viên ma túy

Bình luận (0)

Lên đầu trang