Nga: MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa thời Liên Xô chuyển cho Ukraine

Thứ Ba, 18/09/2018 08:01

|

(CAO) Theo AFP dẫn lời quan chức quân đội Nga cấp cao Nikolai Parshin hôm 17-9 cho biết, tên lửa bắn hạ MH17 từng được chuyển cho Ukraine vào thời Liên Xô và nó không được đưa trở lại Nga.

Ông Nikolai Parshin đã đề cập tới số seri của tên lửa này trong thông báo: "Chúng tôi đã tìm thấy số seri trên tên lửa là 886847379, tức chúng tôi biết rõ 'đường đi' của nó. Đây là hệ thống tên lửa Buk đã được gửi đi vào ngày 29-12-1986, bằng đường sắt tới đơn vị quân đội 20152.

Đơn vị này khi đó vẫn còn thuộc Liên Xô và hành trình của nó ngày xưa được coi là thông tin mật. Sau khi Liên Xô tan rã, hệ thống này đã không được vận chuyển về Nga, và đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng".

Những mảnh vỡ của chiếc MH17 bị bắn rơi năm 2014 - Ảnh: Sputnik

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) bị rơi gần Donetsk vào ngày 17-7-2014, nơi thuộc phe ly khai ở đông Ukraine (phe do Nga hậu thuẫn) kiểm soát. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 298 người, bao gồm cả phi hành đoàn thiệt mạng.

Số seri quả tên lửa được phía Nga cung cấp - Ảnh: RT

Sự kiện này đã khiến mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu trở nên căng thẳng với hàng loạt các biện pháp cấm vận về kinh tế từ cả hai phía. Sự việc tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nhưng vào tháng 5-2018, Úc và Hà Lan đã trực tiếp cáo buộc Nga gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang