4 học sinh bị đuối nước dưới hồ nước

Thứ Sáu, 02/06/2017 20:55  | Chí Dũng

|

(CAO) Cuối giờ chiều ngày 2-6, tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 4 em nhỏ tử vong.

Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng Công an xã Ia Sao cho biết, trong 4 cháu tử vong, có 3 cháu xã Ia Sao, chỉ có cháu Tống Thị Quỳnh Hương ở xã Ia Yok (huyện Ia Grai). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30, ngày 2-6, tại khu vực hồ C3, Công ty cà phê Ia Sao 2 quản lý, thuộc thôn Tân Lập (xã Ia Sao) có 5 cháu nhỏ xuống tắm.

Công an huyện xuống thăm hỏi gia đình nạn nhân

Tuy nhiên, một lúc sau có 4 cháu bị đuối nước gồm: Nguyễn Lê Hải Yến (học lớp 5, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu), Tống Thị Quỳnh Hương (học lớp 3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản), Nguyễn Thị Hảo (học lớp 4 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) và Đỗ Ngọc Thuận (học Trường mầm non 19-5), lúc này cháu còn lại là Tống Thị Anh Thư (em ruột cháu Hương) phát hiện và gọi người tới cứu.

Rất đông người dân đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Khi mọi người tới cứu thì vớt được cả 4 cháu lên, tuy nhiên cả 4 đều tử vong. Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo huyện và các đoàn thể đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình nạn nhân. UBND huyện Ia Grai đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang