Nỗ lực cứu chữa vị bác sĩ bị cây cổ thụ đè gãy cột sống, tràn máu màng phổi

Thứ Hai, 28/08/2017 21:13  | Ngô Đồng

|

(CAO) Chiều 28-8, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận đang nỗ lực cứu chữa cho bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang) bị cây phượng ngã đè trúng khi đang lưu thông trên đường tại TP Mỹ Tho.

BS Lê Minh Huân, Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi được chuyển đến BV Chợ Rẫy, nạn nhân bị tràn máu màng phổi hai bên, khó thở, bị gãy đốt sống D11, D12, tổn thương phổi…

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đặt dẫn lưu màng phổi. Hiện nạn nhân đã tiếp xúc được, sinh hiệu ổn.

Hiện nạn nhân đã tiếp xúc được, sinh hiệu ổn.

BS Lê Minh Huân cho biết: “Do phổi nạn nhân bị tổn thương nên chúng tôi đang theo dõi và điều trị, khi phổi ổn định chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật cột sống thắt lưng”.

Sáng 27-8, khi bác sĩ Trương Công Đầy đang lưu thông bằng xe máy trên đường Học Lạc (phường 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ cây phượng khoảng 40 năm tuổi ngã ra đường đè trúng, bị trọng thương. Ngoài ra, một phụ nữ khác lưu thông bằng xe đạp điện cũng bị thương nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời không mưa, không giông gió, nhiều khả năng cây phượng bị mục rễ nên bung gốc.

Bác sĩ trưởng khoa nhi nguy kịch vì bị cây phượng 40 năm tuổi đè trúng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang