Trực thăng đưa hai ngư dân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Chủ Nhật, 23/02/2020 09:43  | Ngô Đồng

|

(CAO) Hai ngư dân gặp nạn diễn tiến sức khỏe nguy kịch nên tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân Y 175 quyết định dùng trực thăng đưa hai ngư dân từ đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn về Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu.

19 giờ 52 phút ngày 22/2, trực thăng EC225 mang số hiệu 8619 Binh đoàn 18 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Kỹ thuật viên Nguyễn Bảo Khánh cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện quân y 175 do Trung úy Đinh Văn Hồng cùng e kíp cấp cứu bay ra Đảo Trường Sa và Đảo Sinh Tồn đưa 2 Bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm vào đất liền an toàn.

BS. Trung úy Đinh Văn Hồng, thành viên tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện quân y 175 cho biết, sau khi nhận lệnh vào chiều 22/2/2020, tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân Y 175 nắm bắt tình hình bệnh nhân ở đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn và quyết định bay ra đảo trong đêm để đưa hai ngư dân về đất liền.

Bệnh nhân N.K.P., ngư dân đảo Trường Sa, bị nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa cách vào viện 5 ngày. Tại Bệnh xá đảo Trường Sa, ghi nhận bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết nghi qua đường tiêu hóa, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn suy đa cơ quan.

Sau khi tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân tại Bệnh xá đảo Trường Sa thì bệnh nhân được đưa về đất liền bằng trực thăng.

BS. Trung úy Đinh Văn Hồng cho biết, hiện tại tình trạng bệnh nhân tạm ổn, tuy nhiên suy đa cơ quan nặng, đặc biệt là gan thận và cơ quan tạo máu. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân Y 175 để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT ổ bụng để chẩn đoán và có hướng điều trị tiếp theo.

Bệnh nhân N.C. (34 tuổi, đảo Sinh Tồn), là ngư dân. Trước nhập viện, bệnh nhân lặn sâu dưới biển ở độ sâu hơn 25m, trong thời gian hơn 1 tiếng. Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân đột ngột nổi lên. Bệnh nhân được thủy thủ đoàn đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Đánh giá ban đầu, bệnh nhân mắc hội chứng giảm áp mức độ nặng, suy đa cơ quan, kèm biểu hiện liệt tứ chi.

Bệnh nhân được sơ cứu tích cực tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, tô cấp cứu quyết định vận chuyển bệnh nhân bằng trực thăng vào đất liền.

BS. Trung úy Đinh Văn Hồng cho biết, hiện tại tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng, suy đa cơ quan tiến triển, bệnh nhân được chỉ định chụp MRI sọ não, MRI cột sống để đánh giá tổn thương não và cột sống, chụp CT ngực bụng để đánh giá tổn thương phổi. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân Y 175 để tiếp tục điều trị.

Một số hình ảnh đưa hai ngư dân về Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu:

Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện quân y 175 do Trung úy Đinh Văn Hồng cùng e kíp cấp cứu bay ra Đảo Trường Sa và Đảo Sinh Tồn đưa 2 Bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm vào đất liền an toàn.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch
Cả 2 ngư dân đều trong tình trạng nguy kịch
Sơ cấp cứu cho hai bệnh nhân
Bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175

Bình luận (0)

Lên đầu trang