Tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ được phóng lên vũ trụ

Thứ Sáu, 18/11/2022 17:32  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-11, CNN đưa tin công ty khởi nghiệp Skyroot Aerospace của Ấn Độ đã phóng tên lửa do tư nhân phát triển đầu tiên của đất nước, Vikram-S, vào không gian với sự hỗ trợ của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

Cho đến nay, ngành công nghiệp vũ trụ của đất nước đã bị chi phối bởi ISRO do nhà nước điều hành, nhưng Skyroot Aerospace đã mở cửa lĩnh vực này cho các công ty tư nhân.

Tên lửa nặng 546 kg được phóng từ sân bay vũ trụ Sriharikota và đạt độ cao 89,5 km.

Pawan Kumar Chandana, đồng sáng lập của Skyroot Aerospace sau vụ phóng, cho biết sứ mệnh này không chỉ tượng trưng cho vụ phóng tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ mà còn cho thấy “tiềm năng của một nước Ấn Độ mới”.

Tên lửa Vikram-S - Ảnh: CNN

Skyroot Aerospace được ra mắt vào năm 2018 và có trụ sở tại trung tâm công nghệ phía nam Hyderabad. Nó được thành lập bởi các cựu kỹ sư ISRO và đã huy động được 68 triệu đô la tài trợ.

Năm ngoái, nó đã trở thành công ty khởi nghiệp đầu tiên ký thỏa thuận với ISRO để sử dụng chuyên môn của cơ quan vũ trụ Ấn Độ và tiếp cận các cơ sở.

Cuộc chạy đua vào không gian trong khu vực tư nhân đang nóng lên trên khắp thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang