Putin hy vọng Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, bất chấp Mỹ cảnh cáo

Thứ Bảy, 27/04/2019 22:10  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 27-4, Reuters đưa tin tổng thống Nga Putin nhấn mạnh ông hy vọng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sẽ tiếp diễn bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Mỹ đã yêu cầu những bên mua dầu thô của Iran phải chấm dứt hoạt động giao dịch từ ngày 1-5 tới hoặc đối mặt các lệnh trừng phạt.

Mỹ dự báo Ả Rập Saudi và các đồng minh vùng Vịnh sẽ gia tăng sản lượng để bù vào lượng dầu cung cấp từ Iran.

Nhưng Putin khi đang có mặt tại Bắc Kinh đã nhắc đến thoả thuận giữa Nga và các nước thành viên OPEC về việc cắt giảm sản lượng toàn cầu và cho biết chưa nhận được thông báo nào mới từ Ả Rập Saudi hay các thành viên khác về việc chấm dứt thoả thuận này.

Putin hy vọng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sẽ tiếp diễn bất chấp cảnh báo từ Mỹ - Ảnh: Reuters

Washington cho biết đang làm việc với các đối tác đồng minh để đảm bảo lượng cung dầu toàn thị trường trong bối cảnh trừng phạt Iran.

Nhưng các chuyên gia cho rằng ngoài trừng phạt Iran, Mỹ còn nhắm đến trừng phạt Venezuela – một quốc gia xuất khẩu dầu chủ chốt khác khiến nguồn cung dầu thời gian tới có thể không đủ cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang