Thủ tướng Anh bị quốc hội điều tra vì mở tiệc trong dịch Covid-19

Thứ Bảy, 23/04/2022 11:00  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-4, AAP đưa tin Thủ tướng Vương quốc Anh đang đối mặt với cuộc điều tra từ quốc hội xem liệu ông có lừa dối quốc hội hay không, trong khi đó một đồng minh cũ có ảnh hưởng đã kêu gọi ông từ chức.

Johnson đã đấu tranh cho sự tồn tại chính trị của mình trong nhiều tháng sau khi ông nói với quốc hội rằng văn phòng Downing Street của ông đã tuân theo tất cả các quy tắc phong toả chống dịch trong đại dịch COVID-19 sau khi một báo cáo nội bộ kết luận rằng văn phòng thủ tướng đã tổ chức các bữa tiệc uống rượu vào thời điểm đó.

Cảnh sát đã phạt ông Johnson. Ông phủ nhận việc cố tình vi phạm các quy tắc chống dịch. Thủ tướng Anh sau đó đã xin lỗi về hành vi của mình.

Thủ tướng Johnson 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hình ảnh của Johnson gần đây đã được củng cố bởi sự ủng hộ của ông đối với Ukraine sau cuộc tấn công của Nga. Song song đó, một số nghị sĩ của Thủ tướng vương quốc Anh cũng nói rằng đây không phải là thời điểm để thay đổi nhà lãnh đạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang