Trực thăng cứu hộ chở 9 người rơi ở Nhật Bản

Thứ Sáu, 10/08/2018 20:28

|

(CAO) Theo AFP vào hôm nay đưa tin, một chiếc trực thăng cứu hộ đã rơi tại tỉnh Gunma, phía tây bắc thủ đô Tokyo, hiện vẫn chưa rõ tình trạng 9 người trong phi hành đoàn.

Dù vậy, một đoạn clip cho thấy chiếc trực thăng Bell 412 nằm trong khu vực có nhiều cây cối bao quanh nên khả năng sống sót của các thành viên trong phi hành đoàn là tương đối khả quan. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ít nhất 8 người đã được tìm thấy tại hiện trường nhưng do vị trí máy bay rơi nằm trong khu vực hẻo lánh nên chưa có thông tin cụ thể.

Vị trí chiếc trực thăng rơi - Ảnh: Kyodo News

Chiếc trực thăng này rời căn cứ vào sáng nay để thu thập tình trạng các cung đường giữa tỉnh Gunma và tỉnh Nagano. Tuy nhiên, nó đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng gần đây nhất ở Nhật Bản diễn ra năm 2017 khi một chiếc trực thăng rơi khi đang tham gia huấn luyện, khiến phi hành đoàn 9 người thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang