Bão số 3 vào Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chủ Nhật, 23/07/2017 12:34

|

(CAO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trưa nay (23-7), bão Roke đi vào đất liền Hồng Kông (Trung Quốc).

Lúc 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ Bắc; 114,2 độ kinh Đông, ngay trên khu vực Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Roke di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Chùm ảnh đường đi và vị trí bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 10 giờ sáng nay ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 10 giờ ngày 24-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,50N; phía Tây kinh tuyến 113,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 10 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định-Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Ảnh mây vệ tinh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở ở vùng miền núi phía Bắc

Lúc 3 giờ sáng 23-7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống chậm, tại Phú Thọ đạt đỉnh là 17,45m (dưới BĐ 1: 0,05m) và đang xuống chậm. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên, lúc 7 giờ ngày 23-7 lên mức 7,54m (dưới BĐ1: 1,96m).

Dự báo, mực nước trên sông Thao tiếp tục xuống, trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt mức đỉnh là 7,8m (dưới BĐ1: 1,7m) vào sáng ngày 24-7, sau đó xuống.

Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 30,90m (dưới BĐ2: 0,1m); tại Lào Cai: 79,80m (dưới BĐ1: 0,2m); tại Phú Thọ xuống mức: 17,05 (dưới BĐ1: 0,45m); sông Hồng tại Hà Nội lên mức 7,70m (dưới BĐ1: 1,8m).

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang