Vợ nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tham gia đoàn xúc tiến du lịch

Thứ Tư, 13/03/2019 20:08  | Đăng Khoa

|

(CAO) Đoàn đi theo thư mời của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Khi sang nước bạn được lãnh đạo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đón tiếp. 

Vừa qua, dư luận xôn xao về danh sách đoàn tham quan, khảo sát xúc tiến du lịch Hàn Quốc năm 2019 do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức.

Theo danh sách, ngoài lãnh đạo Hiệp hội còn có bà Nguyễn Thị Hồng Đào, vợ của ông Lê Hùng Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, hiện là Ủy viên Thường vụ Hiệp hội; bà Đào Kim Pha vợ ông Lê Văn Tâm, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ…

Ngoài ra đoàn còn nhiều cá nhân ngoài ngành du lịch như: Phó ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; giáo viên trường THCS; giám đốc doanh nghiệp quảng cáo, xây dựng, nấu ăn và lãnh đạo ngành văn hóa Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An…

Danh sách đoàn tham quan, khảo sát xúc tiến du lịch Hàn Quốc

Chiều 13-3, trao đổi với PV, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL cho biết, Hiệp hội có tổ chức tham quan xúc tiến tại Hàn Quốc từ ngày 6/3 đến ngày 10/3/2019.

“Năm năm qua, năm nào Hiệp hội cũng tổ chức tham quan xúc tiến tại Hàn Quốc, đều có vợ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tham gia. Mỗi cá nhân tham gia đóng 15 triệu đồng. Bản thân tôi cũng đóng góp 15 triệu đồng. Chuyến đi thành công theo thư mời của Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc. Khi qua nước bạn, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc ra đón.

Hiệp hội chiếu clip giới thiệu tiềm năng du lịch Cần Thơ, mời gọi du lịch ở địa phương. Tôi nhận thấy chuyến đi tốt. Kinh phí nhà nước không tốn mà chúng tôi lo được việc chung. Sau khi khảo sát xúc tiến, đoàn có tham quan du lịch”, ông Phường giải thích.

Về vấn đề thành viên tham gia đoàn xúc tiến du lịch không đúng thành phần, ông Phường trả lời: “Quy định đoàn 40 người mới có giá 15 triệu đồng/người. Vì vậy Hiệp hội kêu gọi mọi người tham gia để đúng số lượng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang