Bộ Công an: Mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán

Thứ Hai, 25/11/2019 14:46  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (25-11), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tình hình, kết quả công tác Công an tháng 11-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong thời gian qua, lực lượng CAND đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế sang thăm, làm việc tại Việt Nam... Trọng tâm là Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 - Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên của ASEAN 2020.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc...

Trong tháng 11, lực lượng Công an cả nước đã điều tra, khám phá 3.489 vụ phạm pháp hình sự, bắt 5.813 đối tượng, triệt phá 193 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 597 đối tượng truy nã... Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát hiện đấu tranh 586 vụ phạm tội về kinh tế; 23 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 1.417 vụ, bắt 2.212 đối tượng, thu giữ hơn 130 kg heroin, hơn 87.000 viên ma túy tổng hợp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận về kết quả các mặt công tác đạt được của đơn vị trong tháng cũng như những tồn tại cần khắc phục đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác trong tháng tới.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng; chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, không để phức tạp kéo dài thành điểm “nóng” về ANTT...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo; bảo đảm tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ùng tắc và kiềm chế tai nạn giao thông, tổ chức hướng dẫn, phân luồng bảo đảm cho nhân dân lưu thông an toàn trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ...

Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện Công an xã chính quy theo hướng dẫn, quy định và chỉ đạo của Bộ. Khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm... Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần chủ động hơn nữa việc tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tích cực tuyên truyền các hoạt động, chiến công, thành tích của lực lượng CAND; gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Bình luận (0)

Lên đầu trang