Công an TPHCM xuất quân tăng cường 100 CBCS chính quy về Công an xã

Thứ Tư, 15/06/2022 10:25  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng nay (15-6), Công an TPHCM tổ chức Lễ xuất quân tăng cường CBCS được đào tạo Đại học Công an chính quy về công tác tại Công an cấp xã.

Đến dự lễ có ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện Văn phòng Bộ Công an, đại diện các ban ngành của TP.  Về phía CATP có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP, các đồng chí trong Ban giám đốc CATP, đặc biệt là 100 CBCS được đào tạo đại học Công an chính quy đang công tác tại các phòng nghiệp vụ được điều động về công tác tại Công an các xã thuộc TPHCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở, kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Do đó chủ trương, quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP về việc điều động 100 CBCS có trình độ Đại học Công an chính quy đang công tác tại các phòng thuộc CATP tăng cường về Công an xã là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình hiện nay.

Quang cảnh buổi lễ

Được vinh dự đại diện 100 CBCS tăng cường về Công an xã đợt này phát biểu, Trung úy Lê Hữu Lộc - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tin tưởng giao phó, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi cán bộ tự học, tự rèn, trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng công tác, vốn sống thực tiễn để không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lộc chia sẻ, bản thân là người con của mảnh đất Quảng Trị khói lửa anh hùng, sau khi học tập, tốt nghiệp Đại học CSND, được tổ chức phân công công tác tại CATP, nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy. Trong khoảng thời gian gần 4 năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, với vai trò cán bộ tham mưu chuyên đề, đồng chí đã tích cực tham gia các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, cách đây hơn 1 tháng vừa vinh dự được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên của phòng, đến hôm nay tiếp tục được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Công an xã.

Trung úy Lê Hữu Lộc phát biểu

“Dẫu biết rằng nhiệm vụ mới chắc chắn sẽ có những khó khăn, thử thách nhất định, nhưng tôi tin tưởng và xin đại diện cho 100 CBCS hứa quyết tâm rằng: Với tinh thần “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân cần đến”; với bản lĩnh chính trị vững vàng đã được hun đúc, tôi luyện; với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, xông pha của tuổi trẻ CATP, chúng tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Trung úy Lê Hữu Lộc quyết tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, trong Lễ xuất quân lần này, CATP tiếp tục tăng cường về công an các xã 100 đồng chí là cán bộ đã được đào tạo chính quy, bài bản tại các trường Đại học CAND và có kinh nghiệm công tác tại các phòng nghiệp vụ, chuyên môn của CATP, đây là nguồn lực vô cùng quý giá và hết sức quan trọng trong việc tiếp tục củng cố công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở của TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Ngô Minh Châu đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và CBCS CATP; đồng chí đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao tâm thế “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến" theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CBCS lực lượng Công an. Đồng thời, tin tưởng 100 đồng chí Công an chính quy được tăng cường đợt này sẽ cùng với lực lượng Công an tại 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CATP, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua đó tiếp tục vun đắp, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CATP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kịp thời đáp ứng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TPHCM trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Quyết định cho các CBCS được điều động về Công an xã

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP cho biết thời gian qua CATP đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh; quán triệt sâu sắc quan điểm: “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CATP đã chủ động rà soát biên chế, tăng cường bố trí lực lượng Công an chính quy về Công an xã; đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện tạo tiền đề vững chắc để đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Từ ngày 1/1/2022 đến 31/5/2022, lực lượng Công an xã của Công an các huyện thuộc TPHCM đã tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm; kết quả đã xử lý 3.842 tin báo, đạt tỷ lệ 99,17%, trong đó có 3.552 tin báo, tố giác về tội phạm được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong thời hạn 24 giờ (chiếm 92,45%); chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 59 tin báo; xử lý hành chính 231 tin báo…

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP trao Quyết định cho CBCS được điều động về Công an xã

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, việc tăng cường bổ sung CBCS chính quy hóa lực lượng Công an xã là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở nói riêng và CATP nói chung theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là yêu cầu khách quan, cấp bách, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở TPHCM trong thời gian tới.

CBCS các đơn vị tham dự lễ xuất quân

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, lực lượng Công an xã là bộ phận hết sức quan trọng trong công tác Công an, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng chí tin tưởng đội ngũ CBCS Công an xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CATP, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT, ngày càng tinh thông nghiệp vụ, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng..., để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tin tưởng giao phó, tiếp tục làm dày thêm những thành tích mới vào trang sử vàng truyền thống của lực lượng CATP.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao khen thưởng cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc

Cũng tại buổi lễ, Ban giám đốc CATP đã trao khen thưởng cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang