Công an TPHCM quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm

Thứ Hai, 13/02/2023 16:45

|

(CATP) Trong tháng 01-2023, Công an TPHCM đã tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP; chủ động triển khai các mặt công tác nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh an toàn các sự kiện, lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023... Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBNDTP về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong thời gian sau Tết Nguyên đán như: tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; cố gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông... Tăng cường quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý chặt hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, vũ trường, lưu trú... Đảm bảo bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các tuyến đường chính, khu vực cửa ngõ thành phố.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao (trung tâm thương mại, khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội, đền, chùa, khu vui chơi giải trí, các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khu dân cư...); hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, UBND các phường, xã, thị trấn, chủ hộ gia đình thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy, nổ; không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong các dịp lễ hội đầu năm 2023.

Bắt nóng nhóm dàn cảnh cướp tài sản của tài xế GrabBike

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bình bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh cướp tài sản của các bác tài xe ôm công nghệ.

Nhóm đối tượng bị bắt, gồm: Trần Minh Hậu (SN 2004), Mai Anh Tiến (SN 2001) và Lê Thị Ngọc Hân (SN 2007, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về tội "cướp tài sản". Ngoài ra, công an còn tạm giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1988) và Phan Thanh Thống (SN 1988, đều ngụ huyện Bình Chánh) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 07-02, Phòng PC02 tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH Grab về việc một số tài xế xe ôm công nghệ bị dàn cảnh cướp tài sản ở huyện Bình Chánh và một số địa bàn giáp ranh. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội 3 Phòng PC02 tiến hành truy tìm, tiếp xúc các nạn nhân để lấy lời khai. Qua đó, công an nhận định phương thức, thủ đoạn của nhóm này khá táo tợn và manh động, gây bất an dư luận xã hội.

Cụ thể, một cô gái (khoảng 16 tuổi) giả khách đón xe ôm công nghệ hãng Grab qua app điện thoại. Sau đó, tài xế tới đón khách thì người này điều tới đoạn đường vắng người qua lại. Bất ngờ 2 thanh niên là đồng bọn của cô gái đi xe máy xuất hiện, áp sát chặn đầu xe tài xế xe ôm công nghệ. Tiếp đó, đối tượng ngồi sau dùng dao đe dọa rồi khống chế tài xế xe ôm để cướp. Tài sản bọn chúng nhắm đến chủ yếu là ĐTDĐ và tiền. Gây án xong, 2 thanh niên lên xe tẩu thoát, cô gái cũng biến mất sau đó.

Trước tình hình trên, Đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng Phòng PC02) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (Đội 3) phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh truy xét bắt nhóm đối tượng gây án. Hàng trăm Cảnh sát hình sự được điều động, chia thành nhiều mũi truy lùng nhóm đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau. Trưởng Phòng PC02 cũng báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM xin ý kiến và đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Ngay sau đó, Đại tá Trần Văn Hiếu đã chỉ đạo tập hợp toàn bộ lực lượng trinh sát tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm để khám phá chuyên án.

Trần Minh Hậu và các đối tượng

Qua xác minh, Phòng PC02 xác định băng cướp này do Trần Minh Hậu cầm đầu. Đây là đối tượng nghiện ma túy và có "số má” ở địa phương. Hậu giao du với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự nên việc lần theo dấu vết hết sức khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Hậu thuê khách sạn ở huyện Bình Chánh để lưu trú nên âm thầm theo dõi.

Đúng 17 giờ ngày 08-02, trinh sát Đội 3, PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Hậu, Tiến và Hân. Cả ba khai từ đầu tháng 02-2023 đến nay đã gây ra 4 vụ dàn cảnh cướp tài sản ở huyện Bình Chánh (TPHCM) và huyện Cần Giuộc (Long An). Bọn chúng thuê khách sạn để ở và sử dụng ma túy. Khi hết tiền, các đối tượng rủ nhau dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ.

Hậu phân công Hân dùng ĐTDĐ có app đặt xe ôm công nghệ Grab. Sau đó, Hân yêu cầu tài xế chở tới khu vực không người qua lại. Đúng lúc này, Tiến đi xe máy chở Hậu áp sát chặn đầu xe. Hậu xuống xe dùng dao đe dọa tài xế cướp tài sản tẩu thoát. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, nếu gặp người dân đi đường một mình, cả nhóm cũng sẽ khống chế cướp tài sản.

Tài sản cướp được gồm ĐTDĐ và tiền mặt. Với ĐTDĐ, 4 đối tượng mang tới tiệm điện thoại Minh Thành (ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) do Thành làm chủ và cửa hàng Tân Đạt (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) do Thống làm chủ để tiêu thụ. Từ lời khai của nhóm cướp, công an mời Thành, Thống làm việc và cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, trước lúc nhóm bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Hân đặt xe ôm Grab do anh Trần Văn Học (SN 1973) điều khiển đi từ nhà nghỉ Tây Sơn đến tỉnh Long An. Khi tới trước bãi đất trống ở đường Vĩnh Phú 41 KDC Hải Sơn (ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An), Hậu và Tiến đi xe máy Winner BS: 62L1-613.10 chặn lại. Cùng lúc, Hậu bước xuống xe rút dao đe dọa, khống chế anh Học yêu cầu đưa tài sản. Hoảng sợ, tài xế đành đưa ĐTDĐ Samsung Galaxy M21. Sau đó, Tiến chở Hậu đến trước tiệm sửa xe trên đường DT826 (ấp Xoài Đời, xã Long Trạch, huyện Cần Đước), ném con dao xuống đường rồi về nhà nghỉ Tây Sơn. Cả nhóm mang ĐTDĐ bán cho cửa hàng điện thoại Minh Thành với giá 1 triệu đồng.

Trước đó, vào 0 giờ 20 ngày 01-02, Hân đặt xe ôm GrabBike do anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1973) điều khiển yêu cầu tới nhà nghỉ Thúy Hằng (đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây). Khi tài xế tới bãi đất trống trên đường Liên ấp 2-3-4 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), Hậu và Tiến liền áp sát, dùng dao khống chế tài xế cướp đi ĐTDĐ hiệu Samsung A51 cùng 340 ngàn đồng. Chiếc ĐTDĐ bán cho cửa hàng điện thoại Tân Đạt với giá 800 ngàn đồng.

Phương tiện gây án

Đến 4 giờ 30 ngày 03-02, Hậu và Tiến đi chơi về khu vực cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành Dầu Giây (công trình xây dựng cầu đường chưa hoạt động) ở ấp 3 (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy Vision nên quay đầu xe đuổi theo rồi rút dao ra uy hiếp. Do đoạn đường vắng nên người phụ nữ không dám chống trả, đành đưa ĐTDĐ Samsung A11 cho Hậu. Tài sản cướp được Tiến mang đến cửa hàng Tiến Đạt bán lấy 800 ngàn đồng.

Đến 2 giờ ngày 05-02, Hân đặt xe ôm GrabBike do ông Nguyễn Quang Sơn (SN 1962) điều khiển đi từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Tân Quý Tây) đến huyện Bình Chánh. Khi tới trước số 79 đường T11 (xã Tân Quý Tây), Hậu và Tiến liền chặn đầu. Hậu dùng dao khống chế cướp của tài xế chiếc ĐTDĐ Samsung A20S và 1,5 triệu đồng rồi cả nhóm tẩu thoát. Tài sản cướp được Hậu đem đến cửa hàng Minh Thành bán lấy 1,2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Quyết tâm không bỏ sót tội phạm

Lãnh đạo Phòng PC02 cho biết, với quyết tâm không bỏ sót tội phạm, giữ gìn và đảm bảo bình yên cho người dân, đơn vị phối hợp với Công an các quận huyện và TP.Thủ Đức tiến hành khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra về tội "cướp giật tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đáng nói, trong số đó nhiều đối tượng có tuổi đời khá trẻ nhưng thực hiện nhiều vụ cướp hết sức táo tợn và nguy hiểm, gây ra nỗi ám ảnh cho người dân trên địa bàn.

Phần lớn các đối tượng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự... Điển hình, băng nhóm do Hậu cầm đầu chuyên thuê khách sạn để lưu trú và đi cướp. Nhóm này vốn lười lao động, thích hưởng thụ và không có việc làm. Bọn chúng luôn thủ dao trong người và gây án với phương thức và thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Nếu nạn nhân tìm cách chống trả thì cả nhóm sẵn sàng tấn công để tẩu thoát. Chỉ trong 1 ngày sau khi nhận trình báo, với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ nhóm đối tượng gây án. Nhận định nhóm Hậu còn gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh cướp tài sản, cướp tài sản khác nên công an đề nghị ai là nạn nhân hãy tới Phòng PC02 (đường Trần Hưng Đạo, quận 1) để hỗ trợ việc điều tra.

Được biết, trong tháng 01-2023, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 304 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 5 người, bị thương 24 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,9 tỷ đồng; khám phá 208 vụ (đạt 68,42%), bắt 375 đối tượng. Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian gần Tết Nguyên đán 2023; đã phát hiện, xử lý 151 vụ, 143 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ; thu giữ tang vật vi phạm ước tính trên 24 tỷ đồng. Phát hiện, triệt phá 129 vụ, 304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ trên 141kg ma túy các loại cùng một số công cụ phương tiện liên quan...

Trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Xảy ra 146 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 58 người, bị thương 98 người. Đã kiểm tra, xử lý 49.185 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, thu hơn 58,1 tỷ đồng, tạm giữ 9.234 phương tiện các loại; trong đó xử phạt 6.674 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 138 trường hợp ôtô chở hàng quá tải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang