Công an TP.Hồ Chí Minh:

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật đường phố

Thứ Bảy, 26/08/2023 21:55

|

(CATP) Nhằm chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... trên địa bàn TPHCM, ngày 22/8, Công an TPHCM (CATP) đã tổ chức Hội nghị giữa lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các địa phương về công tác chuyên môn. Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP chủ trì hội nghị.

Những cú đấm thép

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM có nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động không nhỏ đến tình hình tội phạm về trật tự xã hội; đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc CATP đã tập trung triển khai đồng bộ, liên tục nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt, từng bước kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm này. Trong 8 tháng đầu năm 2023, CATP đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá 31 băng nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, bắt giữ 88 đối tượng; ngoài ra bắt giữ hàng trăm đối tượng hoạt động đơn lẻ. Qua đó góp phần kéo giảm sâu tội phạm cướp giật tài sản, đồng thời nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá đối với loại tội phạm này.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, CATP đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu kịp thời đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp trên các lĩnh vực nhằm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Về tình hình trật tự an toàn xã hội, CATP đã điều tra, khám phá 1.645 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 2.511 đối tượng; triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại cùng nhiều vũ khí và công cụ, phương tiện liên quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP tiếp tục tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm "đường phố", tội phạm liên quan "tín dụng đen"... Tính đến nay, các hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua tờ rơi, cũng như cướp giật đường phố đã có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP và Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc CATP, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự 2 cấp thuộc CATP và các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; về công tác quản lý đối tượng tại địa phương; về việc xác lập, đấu tranh chuyên án; về công tác tuần tra kiểm soát, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản và công tác đấu tranh, xử lý các địa điểm tiêu thụ tài sản do hành vi phạm tội mà có... Một số đơn vị như: Công an huyện Bình Chánh, CATP Thủ Đức, Công an quận 4... cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt công tác còn hạn chế, đồng thời nêu ra một số nguyên nhân cũng như kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong phát hiện, xử lý tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản để từ đó đề ra hướng phòng, chống tội phạm hiệu quả hơn.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, khó khăn và cũng là bất cập nhất hiện nay là công tác quản lý đối tượng vi phạm pháp luật. Do địa bàn TP đông dân cư, các đối tượng thường không ở tại địa phương mà sống lưu động hết nơi này đến nơi khác. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa Cảnh sát khu vực và Ban điều hành khu phố, tổ dân phố có nơi vẫn chưa thật sự nhịp nhàng, chưa hết trách nhiệm, từ đó dẫn đến việc quản lý đối tượng còn khó khăn. Đối với các đối tượng nghiện ngập ma túy, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cũng lưu ý cần phải có hướng giải quyết, tập trung cai nghiện, từ đó mới có thể giảm số vụ phạm pháp cho xã hội.

Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc CATP tại hội nghị

Tăng cường xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm tội

Phát biểu kết luận, Đại tá Mai Hoàng ghi nhận những kết quả của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Dự báo trong thời gian tới, hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đường phố nói chung và tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy; chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy TPHCM và của Ban Giám đốc CATP tại các kế hoạch, phương án nghiệp vụ... để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống "tội phạm đường phố" nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa xã hội với các giải pháp thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, để chấn chỉnh và lấy lại hình ảnh uy thế của người chiến sĩ CAND trên mặt trận đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị lực lượng Công an, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự cần phải thực thi nhiệm vụ một cách nghiêm túc, phù hợp với chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Quang cảnh hội nghị

Nâng cao hiệu quả triển khai Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu truy xét nhanh các đối tượng gây án. Chú trọng công tác quản lý, gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện nguy cơ phạm tội tại địa bàn cơ sở. Để trấn áp hiệu quả tội phạm và triệt tiêu những mảnh "dịch vụ ăn theo" tạo điều kiện cho tội phạm có đất sống, đồng chí Phó giám đốc CATP đề nghị các phòng, đội nghiệp vụ cần tăng cường công tác tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các "lò độ, chế xe" bởi đây là nguồn cung cấp phương tiện để các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh xe gắn máy, điện thoại di động, trang sức, vàng bạc đá quý... cam kết hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng hoặc tiếp tay tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn cố ý vi phạm. Bên cạnh đó, tập trung xác lập nhiều chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng để trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức. Đặc biệt, đối với các thành phần nghiện ma túy, tái nghiện... CATP sẽ có những phương án mạnh, giải quyết triệt để và nghiêm khắc hơn.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nêu trên, CATP kiên quyết đấu tranh, trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ đối với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; không để các loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn; góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trinh sát hình sự tuần tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội

Bình luận (0)

Lên đầu trang