Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc vào ngày 28 Tết

Thứ Năm, 10/11/2016 10:05

|

(CAO) UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức đường hoa xuân Nguyễn Huệ - Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”.

Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Đường hoa năm nay sẽ được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ. Trong thời gian đường hoa mở cửa phục vụ người dân, toàn bộ tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe.

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân. Ảnh: Vũ Phước

Việc thi công đường hoa sẽ diễn ra trong 15 ngày. Việc thu dọn trong đêm mùng 4 Tết và sẽ kết thúc vào 10h ngày mùng 5 Tết.

Đường hoa năm nay sẽ khai mạc lúc 19h ngày 25-1-2017 (tức 28 tháng chạp), sự kiện kéo dài đến 22h ngày 31-1-2017 (tức mùng 4 Tết) để phục vụ du khách và người dân trên cả nước.

Đường hoa thể hiện hình ảnh một thành phố công nghệ , năng động, hiện đại và nghĩa tình. Đường hoa được thiết kế khơi gợi lòng tự hào về những giá trị văn hóa và thành tựu của TP.HCM trong công cuộc xây dựng đất nước, thể hiện qua tiểu cảnh miệt vườn Nam bộ, cây xuân, chim hòa bình, đại cảnh thành phố thông minh…

Bình luận (0)

Lên đầu trang