Huyện Cần Giờ:

Huy động sức dân bảo vệ biên giới biển

Thứ Bảy, 22/04/2017 20:16

|

(CAO) Tại huyện Cần Giờ, những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biển, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới có hiệu quả.

Nhằm tạo tiền đề thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, chiều ngày 21-4-2017, UBND xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) tổ chức lễ ký kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTG ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện bà con ngư dân thực hiện lễ ký kết dưới sự chứng kiến của các cấp chính quyền tại địa phương

Đến dự buổi lễ có thượng tá Lâm Văn Huy – Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP TP.HCM, lãnh đạo xã Lý Nhơn và Đồn BP Long Hòa cùng hơn 50 bà con ngư dân đăng ký tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biển tại khu vực này.

Theo đó, biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng, do đó bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biên giới (trên đất liền và trên biển) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp mà trực tiếp mà cấp ủy, chính quyền và nhóm dân khu vực biên giới.

Tại địa phương, những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biển, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới có hiệu quả như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”,… đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Trong đó, nhận thức về vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chưa cao, hộ gia đình tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới chưa thống nhất.

Chính quyền địa phương và bà con chụp hình kỷ niệm buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp

Xuất phát từ thực trạng trên và yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, ngày 9-1-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 01/CT-TTG nêu rõ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của tòan dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, vùng biển.

Lễ ký kết như lời cam kết thống nhất giữa chính quyền địa phương và bà con ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới đường biển tại khu vực này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang