Tàu Hải quân Việt Nam luyện tập cùng hai chiến hạm hải quân Pháp

Thứ Bảy, 22/04/2017 01:25

|

(CAO) Ngày 21-4-2017, tàu hải quân của Lữ đoàn 171 Vùng 2 (thuộc Hải quân Việt Nam) cùng 2 chiến hạm Mistral và Le Courber của Cộng hòa Pháp đã tổ chức luyện tập chung tại cửa biển Vũng Tàu (cách mũi Ô cấp 22 hải lý).

Đây là buổi diễn tập của tình đoàn kết, giao lưu quân sự, tăng cường mối quan hệ hợp tác hiểu biết giữa hai quân đội và hải quân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Chiến hạm Mistral L9014 trong đội hình luyện tập nhìn từ tàu 15 của Hải quân Việt Nam

Trong thời gian ngắn hơn 3 giờ đồng hồ, ba chiến hạm đã tổ chức luyện tập các nội dung chính về: Bộ qui tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương (CUES); luyện tập đội hình chiến thuật giản đơn, vận động đội hình chiến thuật hàng dọc, luyện tập thông tin liên lạc (sử dụng đèn, chớp cờ tay vận tốc 10 hải lý/giờ), luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển. Kết thúc diễn tập, ba chiến hạm đã đứng xếp thành đội hình chào xã giao, trước khi hai chiến hạm Mistral và Le Courber trở về Pháp.

Được biết, tàu Mistral là lớp tàu đổ bộ trực thăng thế hệ mới của Hải quân Pháp, cũng còn gọi là tàu sân bay trực thăng. Đây là loại tàu đổ bộ tấn công, chỉ huy và cơ động lực lượng chớp nhoáng của Hải quân Pháp, phục vụ cho chiến lược tác chiến toàn cầu. Mistral L9014 trọng tải 22 ngàn tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ có thể chở khoảng 700 quân. Lúc cần kíp có thể chở đến 2.000 người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang