Không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm

Thứ Bảy, 22/04/2017 18:11  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung viết bản cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm sau cuộc đối thoại.

Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến, trong niềm hân hoan của người dân Đồng Tâm

Sau buổi đối thoại kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với 50 người dân xã Đồng Tâm (Mỹ Đức), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến nhà văn hóa thôn Hoành - nơi người dân giữ 19 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát.

Trước khi 19 người được thả, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đã đọc bản cam kết thả người. Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đã cam kết 3 vấn đề gồm:

Bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung

1. Sẽ làm rõ đất đồng Sênh có phải đất quốc phòng hay không?

2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn bộ người dân xã Đồng Tâm

3. Sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, trú thôn Hoành).

Sau cam kết của Chủ tịch Chung, toàn bộ 19 người lập tức được thả. Tuyên bố của người đứng đầu thành phố được thông báo tới người dân. Theo biên bản bàn giao người, 19 người bị giữ đến giờ này vẫn khỏe mạnh lành lặn.

Các chiến sỹ CSCĐ được người dân thả chiều ngày 22-4

Trong quá trình bị giữ không có ai bị đánh đập hay lăng mạ. Người dân vẫn đảm bảo ăn uống và sinh hoạt bình thường cho 19 người này trong thời gian bị giữ.

Cuộc đối thoại và thả cán bộ chiến sỹ bị giữ từ ngày 15-4 kết thúc trong niềm hân hoan của người dân Đồng Tâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang