Lâm Đồng

Nông dân trồng hành lá, ớt sừng thu lãi lớn

Thứ Hai, 13/07/2015 18:03  | Kim Đồng

|

(CAO) Với giá mua thu mua tại vườn đạt 18.000 đồng/kg đối với hành lá và ớt sừng là 30.000 – 35.000 đồng/kg khiến nhiều hộ dân trồng hành lá, ớt sừng tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương (Lâm Đồng) phấn khởi vì thu lãi lớn.

Bước vào thời điểm thu hoạch hành lá, những ngày vừa qua, rất nhiều thương lái tất bật thu mua hành lá của nông dân tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) với giá mua tại vườn là 18.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Nam, nông dân trồng hành lá tại xã Hiệp An cho biết: “ Đức Trọng là nơi trồng hành lá lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích gieo trồng hằng năm lên tới hàng trăm hecta. Năm nay các thương lái thu mua với giá 18.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Với giá bán này, sau hai tháng chăm sóc, một sào hành lá nhà chúng tôi thu lãi từ 12 – 15 triệu đồng”.

Nhiều hộ dân trồng hành lá tại Đức Trọng cũng cho biết thêm, trồng hành lá rất dễ, chỉ cần chịu khó chăm sóc, tưới tiêu đều đặn, khoảng 55 -60 ngày là bắt đầu cho thu hoạch. Hiện nay, với loại hành bình thường, thương lái đến tận nơi, thu mua với giá 18.000 đồng/kg, còn hành đẹp giá lên tới 20.000 đồng/kg. Bán ra thu lãi lớn, mùa vụ năm nay, nhiều hộ dân rất phấn khởi và yên tâm để chuẩn bị xuống giống cho mùa sau. 

Hành lá của nông dân tại Đức Trọng, thương lái thu mua với giá 18.000 đồng/kg tại vườn-Ảnh: Kim Đồng

Tại huyện Đơn Dương, nhiều hộ dân cũng đang phấn khởi vào mua thu hoạch ớt sừng. Thời điểm hiện tại, nhà vườn đang bán ớt với giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg tùy vào chất lượng ớt. Với giá bán này, mỗi sào ớt sừng cho lãi không từ 20- 25 triệu đồng. Nhiều nhà nông ở các xã Ka Đơn, Lạc Lâm, Thạnh Mỹ… nơi trồng nhiều ớt sừng cũng cho biết, cách đây nửa tháng giá ớt đã tăng lên 15.000-20.000 đồng/kg, nhưng từ đầu tuần đến nay, bất ngờ tăng vọt lên trên 30.000- 35.000 đồng/kg mà thương lái vẫn dành nhau mua, nên nhiều hộ dân trồng ớt sừng rất phấn khởi và thu về lãi lớn. 

Người dân phấn khởi vì thương lái mua hành với giá cao - Ảnh: Kim Đồng

Anh Tour Prong Cường( nông dân trồng ớt sừng tại Đơn Dương) chia sẻ: “Mới bước vào mùa vụ thu hoạch mà ớt sừng năm nay được giá, mấy hôm nay từ sáng sớm đã có nhiều thương lái đến tìm mua, nhiều người đến sau còn trả giá cao lên đến 35.000đồng/kg để mua cho bằng được. Với giá này thì bà con chúng tôi rất phấn khởi và thu về lãi cao hơn nhiều so với những vụ trước”. 

Ớt sừng của ông dân tại huyện Đơn Dương được giá 30.000- 35.000 đồng/kg - Ảnh: Kim Đồng

Với giá thu mua hành lá, ớt sừng như hiện nay, nhiều hộ dân rất phấn khởi và yên tâm chuẩn bị xuống giống cho mùa vụ mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang