Họp báo thông tin vụ 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong

Thứ Ba, 15/05/2018 08:24

|

(CAO) Sáng nay (15-5), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của phòng (đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1) để thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong.

Được biết, đến nay Công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án này. Trong đó một đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ Q.12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua) và tên đồng bọn Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn).

Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Hoàng Châu Phú

Bước đầu, hai đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Phương tại một cửa hàng ở đường CMT8 (P10, Q3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 “hiệp sĩ” khi bị phát giác, vây bắt. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

9 giờ 35, buổi họp báo bắt đầu:

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 CATP báo cáo nhanh về vụ án. Theo đó, sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, PC45 cùng Công an quận 3 và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đến sáng qua công an đã bắt đối tượng đầu tiên là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn). Đến 22 giờ khuya cùng ngày Công an bắt đối tượng thứ 2 là Nguyễn Tấn Tài (ngụ Q.12) khi hắn đang trốn tại Gò Vấp. Đây là hai nghi can chính gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, hiện lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra xem còn có đối tượng nào liên quan đến vụ án.

Bước đầu hai đối tượng Tài và Phú khai nhận, tối 13-5, Tài rủ Phú đi trộm. Chúng thủ theo dao bấm. Khi trộm chiếc xe SH và bị hiệp sĩ vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Lợi dụng tình trạng lộn xộn, cả hai lên xe tẩu thoát.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm:

Còn Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP cho biết, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo. Tướng Minh cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt, Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá".

Ngoài ra, toàn bộ số tiền thưởng của các cấp lãnh đạo trao cho PC45 và các đơn vị sẽ chuyển cho Phòng PV28 - CATP để chăm lo cho gia đình các hiệp sĩ bị nạn.

Riêng về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho các "hiệp sĩ" tử vong, thẩm quyền thuộc ngành LĐTB&XH, nhưng CATP sẽ hỗ trợ làm hồ sơ đề xuất.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, án đang điều tra nhưng khẳng định đã bắt đúng người, đúng tội.

Thiếu tướng Phan Anh Minh trả lời báo chí:

Về vấn đề quan tâm giải quyết mô hình "hiệp sĩ" và các chế độ cho lực lượng này, hiện chưa có quy chế mô hình "hiệp sĩ". Tuy nhiên tướng Minh cũng thừa nhận các nhóm "hiệp sĩ" ngày càng nhiều và đóng góp ngày càng lớn trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về quá trình phá án và các "hiệp sĩ":

 
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi họp báo
Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm trao thưởng cho các đơn vị

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết lãnh đạo TP hết sức đau lòng trước sự mất mát, hi sinh của gia đình các hiệp sĩ, đồng thời đánh giá rất cao tinh thần khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt của CATP, sớm bắt giữ được hung thủ.

Lãnh đạo CATP và Phòng CSHS trả lời các câu hỏi của báo chí
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đến tham dự buổi họp báo
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và  Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì buổi họp báo

Trước buổi họp báo, tại trụ sở Phòng CSHS, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cùng lãnh đạo Phòng CSHS và các điều tra viên xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát:

 

 

Đại diện Công an TP.HCM và Ban biên tập Báo CATP thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các "hiệp sĩ" bị thương điều trị tại bệnh viện
Đông đảo phóng viên các báo đài tập trung từ sớm trước cổng Phòng CSHS Công an TP.HCM chờ buổi họp báo

Cập nhật...

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào tối 13-5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 7 người, do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm, trong lúc vây bắt một nhóm đối tượng trộm xe SH trước một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.10, Q.3) thì bị các đối tượng dùng hung khí chống trả.

Hậu quả, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, quê Trảng Bom, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) bị đâm tử vong. Ba "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm "hiệp sĩ", ngụ Q.Tân Bình, bị đâm thấu bụng, lòi ruột), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, không thuộc nhóm "hiệp sĩ" này, bị đâm vào mạng sườn) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, "hiệp sĩ" Quý là người rủ Huy đi cùng nhóm).

Cả 3 "hiệp sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó "hiệp sĩ" Hoàng cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân 115, hai anh Huy và Quý cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang