Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động công tác

Thứ Sáu, 25/08/2017 16:34  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 25-8, Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí (CAHT), CATP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng những tháng cuối năm 2017 và chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2017).

Tới dự có trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm do đại tá Trần Cường, Chủ nhiệm CLB CA hưu trí trình bày, nêu rõ: Trong thời gian qua, Ban Chủ nhiệm thành phố đã chủ động đăng ký lịch làm việc với Ban Giám đốc CATP và ban chỉ huy phòng PV28 có văn bản chỉ đạo công an các quận, huyện phối hợp với CAHT thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đại tá Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Hiện nay Ban chủ nhiệm các quận, huyện đã có kế hoạch và hướng dẫn đến các tổ CAHT phường, xã, thị trấn và đến hội viên thực hiện,… Trong thời gian tới, CLB CAHT tiếp tục chú trọng công tác chính trị tư tưởng cho hội viên, phối hợp phát động phong trào quàn chúng bảo vệ an ninh tổ quốc có chiều sâu, duy trì liên kết báo cáo CATP, hoàn thành việc đổi thẻ hội viên và thực hiện cụm giao lưu đi vào chiều sâu, thiết thực. Quán triệt nội dung đến hội viên, phải tiến hành thường xuyên và làm nòng cốt cho phong trào, chú trọng từ tổ dân phố, tổ tự quản, nhóm tự quản…

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Ngô Minh Châu cho rằng, trong thời gian qua, Ban Chủ nhiệm CLB CAHT TP và Ban Chủ nhiệm CLB CAHT quận - huyện đã có sự quan tâm đến toàn thể hội viên CBL, không những động viên bằng tinh thần mà còn hỗ trợ về mặt vật chất, tạo điều kiện cho hội viên CLB “sống vui, sống khỏe, sống có ích” bằng những việc làm thiết thực như vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân thông qua Báo CATP để hỗ trợ cho những hội viên bệnh tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đồng thời, Ban chủ nhiệm CLB CAHT quận, huyện đã có những nội dung tham gia thảo luận tại Hội nghị rất sát với tình hình thực tế ở địa phương, gắn liền các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2017. Qua thảo luận, trao đổi, các đồng chí rút ra được nhiều kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến, cách làm hay trong công tác. Đây cũng là những nội dung vô cùng quý giá để các CLB cùng tham khảo, vận dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình sinh sống, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CLB.

Trung tướng Lê Đông Phong trao cho Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Đại tá Ngô Minh Châu tin tưởng, trong thời gian tới CLB Công an hưu trí TP, Ban Chủ nhiệm CA hưu trí quận, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các họat động, như: Tăng cường đoàn kết, gắn bó nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thăm hỏi lúc ốm đau, bệnh tật, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất phát triển kinh tế cho các hội viên; tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho CA các cấp, nhất là lực lượng làm công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở địa phương nhằm góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh,…

Dịp này, CATP công bố quyết định và trao tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích trong việc góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang