6 cán bộ vòi vĩnh gần 700 triệu đồng của người dân đến làm sổ đỏ

Thứ Tư, 03/08/2022 18:54

|

(CAO) Ngày 3-8, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án bắt giữ 6 đối tượng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, các đối tượng bị bắt đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và công chức địa chính một số phường.

Trước đó, do giá đất bùng phát tăng, nhiều người dân có nhu cầu làm thủ tục mua, bán, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng tình hình trên, một số cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa và cán bộ địa chính một số phường đã cấu kết với nhau gây sức ép để vòi vĩnh tiền của người dân khi đến làm thủ tục. Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Từ trái qua: Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Huế

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 15-7 đến ngày 27-7, Công an thị xã Thái Hòa đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), Nguyễn Thị Mai (SN 1984), Trần Văn Dũng (SN 1991, đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa), Vũ Văn Hiệu (SN 1987, công chức địa chính phường Quang Phong), Hồ Văn Minh (SN 1983, công chức địa chính phường Quang Tiến) và Nguyễn Thị Huế (SN 1982, công chức địa chính phường Hòa Hiếu) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Văn Hiệu, Phạm Thị Bích Thương và Hồ Văn Minh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu các đối tượng khai, đã cấu kết với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn vòi vĩnh người dân “bôi trơn”, thu lợi bất chính tổng số tiền 760 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang