Bà buôn phế liệu đi tù cùng kẻ trộm vì ham rẻ mua xe gian

Thứ Sáu, 25/12/2015 18:29  | Thiên Lý

|

(CAO) Mặc dù biết tài sản do trộm cắp mà có nhưng vì ham rẻ Thủy vẫn đồng ý mua để bán lại kiếm lời.

Ngày 25-12 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Bình (SN 1988, trú 118/18 Trần Quý Cáp, Nha Trang) 15 tháng tù, Trần Đức Nam (SN 1984, trú tổ 3 Tây Bức, Vĩnh Hải, Nha Trang) 12 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản, Bùi Thị Ngọc Thủy (mua bán phế liệu, SN 1965, trú tổ 3 thôn Tây, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) 9 tháng tù vè tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, Bình còn bị tổng hợp 12 tháng tù của bản án trước về tội này buộc phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Bình, Nam, Thủy trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cho bản thân, Bình và Nam đã nhiều lần trộm cắp xe máy bán cho Thủy. Mặc dù biết tài sản do trộm cắp mà có nhưng vì ham rẻ Thủy vẫn đồng ý mua để bán lại kiếm lời.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 18-8-2014, Bình và Nam đến khu phòng trọ số 538 Lê Hồng Phong trộm một xe máy trị giá 8 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Châu bán cho Thủy lấy 850.000 đồng. 6 ngày sau vào lúc 9 giờ 30 Bình và Nam đi đến khu phòng trọ số 20 thôn Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc trộm một chiếc xe máy trị giá 2 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Hạ Quyên bán cho Thủy lấy 950.000 đồng.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ ngày 6-4-2015, Bình và Nam trộm cắp của chị Phạm Thị Huyền Túc ở thôn Thủy Tú, Vĩnh Thái một chiếc xe máy trị giá 13.800.000 đồng. Sau đó, Bình và Nam tháo biển số xe máy trên rồi mang xe đến bán cho Thủy được 3,5 triệu đồng. Trong lúc đang thực hiện hành vi mua bán thì Bình, Nam, Thủy bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ tại nơi ở của Thủy 6 chiếc xe máy khác do Thủy mua không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc. Số tài sản này cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang