Kéo nhau đi đâm người trọng thương vì bị nhắc nhở do nói tục

Thứ Sáu, 28/08/2020 22:20  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 28-8, Công an xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật vụ cố ý gây thương tích cho Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

3 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 27/8 Lâm Danh Dự (SN 1995; HKTT ấp 2, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đến quán tạp hóa của ông Lê Hồng Thái (ấp 5, xã Long Thọ) mua đồ về phòng trọ nhậu.

Tại đây, Dự hỏi giá tiền bánh trung thu bao nhiêu một cái và hỏi nhiều lần lớn tiếng, chửi tục.

Cùng lúc ông Nguyễn Quốc Hùng là người ấp 5, Long Thọ cũng đến mua nước uống.

Khi thấy Dự chửi tục ông Hùng đã nhắc nhở, hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Sau đó, Dự bực tức đã quay về phòng trọ lấy 1 con dao bấm, cùng Nguyễn Thanh Lam (SN 2003) và Đỗ Việt Cường (SN 2004) điều khiển xe máy BS: 68M1-287.54 quay lại quán tạp hóa tìm ông Hùng.

Khi đến nơi thì Dự nhìn thấy ông Hùng đang ngồi trên xe máy trước quán tạp hóa nên nhảy xuống xe dùng dao đâm 1 nhát trúng phía trước bụng và 2 nhát phía sau lưng ông Hùng.

Sau khi đâm gây án, Dự cùng Lam, Cường lên xe máy chạy tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời truy bắt 3 đối tượng tại khu nhà trọ ấp 5, Long Thọ.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang