Xóa sổ đường dây đánh bạc hơn 30 tỷ đồng bằng hình thức lô đề

Thứ Tư, 03/08/2022 19:02

|

(CAO) Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 6-2022, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, trên địa bàn TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) có một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

13 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Sau khi lập án điều tra, các trinh sát xác định được, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992, đều trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh). Trường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Sơn có 3 tiền sự về các hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, “Kinh doanh trái phép và nhận cầm đồ, tài sản không có giấy tờ”.

Do lăn lộn trong môi trường xã hội sớm, bản thân va chạm với các thành phần cộm cán nên Trường và Sơn có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Chính vì thế, quá trình điều hành đường dây lô đề, 2 đối tượng này rất ít khi trực tiếp ra mặt giao dịch mà thuê Tống Tất Anh (SN 1997, trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh) thực hiện.

Phạm Hồng Sơn

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 27-7, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an xã Hưng Lộc và các đơn vị liên quan triển khai thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ 13 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Trường, Phạm Hồng Sơn, Tống Tất Anh, Nguyễn Thanh Huỳnh (SN 1980), Nguyễn Văn Thành (SN 1969), Trần Văn Tiến (SN 1971), Lê Văn Quân (SN 1994), Phạm Thị Thương (SN 1993), Trần Anh Dũng (SN 1978, đều trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh), Nguyễn Thị Tú Hiền (SN 1994, trú phường Bến Thủy, TP.Vinh), Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1985, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh), Đỗ Hồng Quân (SN 2001) và Bành Thị Hương (SN 1987, đều trú phường Đội Cung, TP.Vinh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ đươc 2 xe ôtô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tang vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Mạnh Trường

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định, từ giữa tháng 6-2022 cho đến thời điểm bị bắt, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27-7, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hơn 850 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang